Cứu tàu câu cá ngừ đại dương mắc cạn ở Trường Sa

Sự kiện: Tin nóng

Trong khi đang câu cá ngừ đại dương trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), một tàu cá của ngư dân Bình Định bị va vào đá, mắc cạn, thủng tàu.

Khoảng 18 giờ ngày 13-5, tàu kiểm ngư KN472 thuộc Đội 4, Chi đội Kiểm ngư số 4, đang tuần tra, kiểm soát tại khu vực đảo Đá Đông, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) thì nhận tin yêu cầu cứu nạn tàu cá BĐ- 95900 TS.

Tàu KN472 triển khai kéo tàu cá BD 95900TS ra khỏi bãi mắc cạn. Ảnh: NGUYỄN NAM.

Tàu KN472 triển khai kéo tàu cá BD 95900TS ra khỏi bãi mắc cạn. Ảnh: NGUYỄN NAM.

Theo đó, trong khi đang neo đậu gần đảo Đá Đông C để câu cá ngừ đại dương, tàu cá BĐ- 95900 TS do ông Lê Văn Lý (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng bị gió lớn đánh bạt. Tàu va vào đá, mắc cạn, thủng mạn bên phải, bị vào nước.

Tàu KN472 nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương án cứu kéo. Lực lượng Kiểm ngư đã sử dụng xuồng kết hợp với tàu làm dây kéo tàu cá bị nạn ra khỏi bãi cạn. Sau đó, tàu cá BĐ- 95900 TS được lai kéo vào đảo Đá Đông B để sửa chữa.

*Rạng sáng 14-5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) tiếp nhận, đưa một thuyền viên của tàu chở hàng DENSA HAWK (quốc tịch Malta) vào bờ cấp cứu.

Các bác sĩ đang sơ cứu cho thuyền viên tàu hàng Densa Hawk. Ảnh: N.HIỂN.

Các bác sĩ đang sơ cứu cho thuyền viên tàu hàng Densa Hawk. Ảnh: N.HIỂN.

Trước đó, Trung tâm nhận tin một thuyền viên quốc tịch Philippines của tàu hàng Densa Hawk đang hành trình từ Trung Quốc đi Thái Lan, bị dập bàn tay trái do tai nạn lao động. Bàn tay của thuyền viên này bị chảy nhiều máu, sưng to. Bác sĩ chẩn đoán vết thương của thuyền viên có nguy cơ bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử.

Tàu SAR27-01 lên đường cứu nạn, tiếp cận tàu Densa Hawk. Tổ y tế của Trung tâm đã tiến hành sơ cứu, tiếp nhận thuyền viên bị nạn.

Nguồn: [Link nguồn]

Hoảng hốt chứng kiến cảnh ngư dân lao ra sóng dữ cứu tàu bị nạn

Dù sóng lớn nhưng nhiều ngư dân vẫn lao xuống biển để cứu tàu của mình trước nguy cơ bị chìm do gió to, sóng lớn bất thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Hải ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN