Chiến sĩ CSGT kể giây phút lao vào “biển lửa” cứu 5 người thoát khỏi đám cháy

Sự kiện: Tin nóng

Phát hiện cháy lớn, Thượng úy Tiến cùng đồng đội vào nhà dân bên cạnh leo lên tầng 3 phá cửa sắt cứu người gặp nạn.

Chiến sĩ CSGT kể giây phút lao vào “biển lửa” cứu 5 người thoát khỏi đám cháy - 1


 Hiện trường xảy ra vụ cháy ở thị trấn Xuân Mai

Tháng 10/2018, Thượng úy Nguyễn Văn Tiến, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội, cán bộ Đội CSGT số 12 (Công an TP. Hà Nội) được Hà Nội trao danh hiệu “công dân thủ đô ưu tú năm 2018”. Nhắc đến Thượng úy Tiến, đến nay nhiều người dân thị trấn Xuân Mai không thể quên hình ảnh người chiến sỹ cảnh sát giao thông lăn xả vào “biển lửa” cứu người trong cơn nguy cấp.

Phá chuồng cọp mở lối cứu người mặc kẹt trong nhà cháy

Rạng sáng 25/9/2017, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 12 thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Quốc lộ 6; đường Hồ Chí Minh. Khi tổ công tác về đến ngã tư thị trấn Xuân Mai phát hiện có nhiều khói bốc lên từ một cửa hàng sửa xe máy. Tổ công tác dừng xe lại, người gọi điện cho xe chữa cháy đến, người tìm cách thông báo cho chủ nhà biết và thoát ra ngoài. Tuy nhiên, ít phút sau, ngọn lửa tại cửa hàng xe máy bốc lớn hơn, khói mù mịt bao trùm căn nhà 5 tầng.

“Do hay sửa xe ở cửa hàng nên tôi có số điện thoại của chủ nhà. Ngay khi phát hiện đám cháy, tôi rút điện thoại ra gọi cho chủ nhà cuộc đầu tiên không ai nghe máy, đến cuộc gọi thứ 2 thì người vợ nghe máy và kêu cứu. Lúc đó tôi đáp lại là chị bình tĩnh, chị đang ở tầng mấy. Xe cứu hỏa đang đến rồi. Em vào luôn nhà cứu người đây”, Thượng úy Tiến nhớ lại.

Khi đang định hình xem nên vào nhà bằng cách nào thì Thượng úy Tiến thấy chủ nhà bên cạnh nhà cháy mở cửa, anh lại hỏi nhà xóm là nối lên cầu thang ở đâu và cùng với hàng xóm leo lên tầng 3 cứu người.

“Tiếp đó, tôi cùng với đồng nghiệp dùng tuýp sắt phá chuồng cọp mở lối đi sang tầng 3 nhà dân bị cháy. Sau ít phút phá được chuồng cọp, chúng tôi vào nhà bị cháy đưa lần lượt 5 người ra ngoài an toàn bao gồm chủ nhà, vợ chủ nhà, mẹ chủ nhà và hai đứa con”, Thượng úy Tiến kể lại.

Chiến sĩ CSGT kể giây phút lao vào “biển lửa” cứu 5 người thoát khỏi đám cháy - 2

 Thượng úy Nguyễn Văn Tiến tham gia công tác xử lý vi phạm trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Ảnh nhân vật cung cấp.

Thượng úy Tiến cho biết, thời điểm phát hiện ra 5 người, khói mù mịt, họ đang có biểu hiện ngạt khói và tinh thần khá hoảng loạn. Rất may anh cùng với đồng đội có mặt kịp thời đưa những người mắc kẹt trong nhà thoát ra ngoài.

Phối hợp với công an bắt đối tượng vận chuyển 26 bánh ma túy

Hàng ngày, ngoài việc tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội), Thượng úy Tiến còn phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh chống tội phạm buôn bán ma túy.

Điển hình nhất phải kể đến vụ việc vây bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy vào tháng/3/2016. Khi đó, Tổ công tác Đội CSGT số 12- Công TP. Hà Nội phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hà Đông tổ chức bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy tại Km37, đường quốc lộ 6.

Sau khi xác định đối tượng đi xe khách tuyến Sơn La- Hà Nội có khả năng sử dụng vũ khí chống trả làm ảnh hưởng đến người đi trên xe. Do vậy, Thượng úy Tiến phối hợp với lực lượng chức năng áp theo về bến Mỹ Đình và bắt gọn đối tượng Bùi Thị Hiền (SN1967), ở Mộc Châu - Sơn La khi đang mang 26 bánh ma túy đi bán.

Mới đây nhất, ngày 30/03/2018, tại Km421 đường Hồ Chí Minh, Thượng úy Tiến cũng cùng với đồng đội kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô BKS: 88A – 154.69 chạy theo hướng Hà Nội đi Thanh Hóa vận chuyển nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ như sạc điện thoại, pin, ốp lưng… Sau đó, đội đã bàn giao toàn bộ toàn bộ số hàng hóa trên cho Đội Quản lý thị trường số 25 huyện Chương Mỹ - Hà Nội xử lý theo quy định.

Với những nỗ lực của bản thân trong quá trình công tác, Thượng úy Tiến nhiều năm đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến. Năm 2016 anh được Giám đốc Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an tặng Giấy khen.

Năm 2017 được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố và Thành đoàn Hà Nội tặng Giấy khen; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen; Được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm. Đầu năm nay, Thượng úy Tiến vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương dũng cảm.

Thót tim với màn chạy bộ dọc tường nhà 5 tầng của lính cứu hoả

Kỹ thuật này yêu cầu người lính phải thành thạo việc buộc đai háng, chỉ một sai sót nhỏ có thể phải trả giá bằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN