Bị cưỡng chế, 2 cha con lấn chiếm đất công ném phân thối vào tổ công tác

Sự kiện: Tin ngắn

Bị cơ quan chức năng xử lý về hành vi lấn chiếm, xây dựng lán trại trái phép trên đất công, 2 cha con ở Bình Định đã chửi bới, chống đối, nằm lăn ra đường “ăn vạ”, thậm chí dùng phân thối ném vào tổ công tác.

Ngày 7-8, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cha con ông Nguyễn Văn Thinh (62 tuổi) và Nguyễn Hữu Đức (31 tuổi; cùng ngụ phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hai cha con ông Nguyễn Văn Thinh và Nguyễn Hữu Đức lúc nghe cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố. Ảnh: Q.H

Hai cha con ông Nguyễn Văn Thinh và Nguyễn Hữu Đức lúc nghe cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố. Ảnh: Q.H

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thời gian gần đây, gia đình Nguyễn Hữu Đức đã có hành vi lấn chiếm thửa đất công ở khu phố Lại Khánh Nam, phường Hoài Đức để trồng trọt, xây dựng lán trại trái phép.

Trên cơ sở đó, ngày 28-7, tổ công tác của UBND phường Hoài Đức đến thửa đất trên để lập biên bản, đồng thời yêu cầu Đức tháo dỡ công trình vi phạm. Khi thấy tổ công tác đến, Đức liền chửi bới, lăng mạ, chống đối và cản trở việc thực thi nhiệm vụ của tổ công tác. Không chỉ vậy, Đức còn dùng phân thối ném vào các thành viên của tổ công tác. Ngay sau đó, cán bộ Công an phường Hoài Đức lập tức khống chế Đức và lập biên bản thu giữ tang vật.

Trước đó, ngày 20-6, khi thấy một chiếc ô tô đến gần thừa đất con trai lấn chiếm, ông Nguyễn Văn Thinh nghĩ rằng xe này chở tổ công tác đến cưỡng chế. Do vậy, ông Thinh nằm lăn ra đường với mục đích ngăn cản không cho ô tô đi qua. Khi cán bộ Công an phường Hoài Đức đến giải quyết vụ việc, ông Thinh chửi bới, thách thức, xô đẩy lực lượng chức năng và dùng phân thối tạt vào cán bộ thực thi công vụ.

Theo lãnh đạo UBND phường Hoài Đức, không chỉ có hành vi chống đối lực lượng chức năng, tranh chấp, khiếu kiện, đòi quyền lợi sai quy định pháp luật, 2 cha con ông Nguyễn Văn Thinh và Nguyễn Hữu Đức còn thường xuyên có hành vi gây gổ, thách thức mọi người xung quanh khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Trước khi bị khởi tố, 2 cha con ông Nguyễn Văn Thinh và Nguyễn Hữu Đức đã từng bị Công an phường Hoài Đức xử phạt hành chính về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguồn: [Link nguồn]

Có gì bên trong khu đất vợ Chánh án TAND huyện lấn chiếm xây nhà trái phép?

Dù đã bị buộc tháo dỡ ngôi nhà trái phép xây trên đất rừng phòng hộ nhưng vợ Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định vẫn không chấp hành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Anh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN