Bất ngờ về cái chết của 2 cha con ngư dân trong vụ chìm thuyền thúng ở Bình Định

Sự kiện: Tin ngắn

Trong quá trình kéo lưới, chiếc thuyền thúng bị chìm khiến 2 cha con ngư dân ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chết đuối.

Chiều 1-8, ông Đinh Thành Tiến - Chủ tịch UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát - cho biết lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể hai cha con ngư dân Tô Văn Độ (57 tuổi) và anh Tô Lê Chí Cường (24 tuổi; cùng ngụ xã Cát Khánh) bị chết đuối trên đầm Đề Gi thuộc địa phương này.

Đầm Đề Gi, nơi cha con ngư dân Tô Văn Độ chết đuối

Đầm Đề Gi, nơi cha con ngư dân Tô Văn Độ chết đuối

Trong đó, thi thể ông Độ được tìm thấy vào buổi sáng và thi thể anh Cường được tìm thấy vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Trước đó, hai cha con ông Tô Văn Độ đi thuyền thúng thả lưới trên đầm Đề Gi. Đến khoảng 2 giờ sáng 1-8, trong quá trình kéo lưới để bắt cá thì bất ngờ gặp gió lớn, khiến thuyền thúng bị chìm. Một số người cùng đi thả lưới nhìn thấy thuyền thúng của hai cha con ông Độ bị chìm đã hô hoán nhưng không kịp ứng cứu.

Theo gia đình nạn nhân, ông Tô Văn Độ biết bơi nhưng anh Tô Lê Chí Cường lại không biết bơi, dù đang hành nghề đi biển. Do vậy, rất có thể trong lúc tìm cách cứu con trai, ông Độ vì đuối sức nên cả hai đều bị chết đuối.

Hiện thi thể cha con ông Tô Văn Độ đã được gia đình đưa về nhà riêng để mai táng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chìm thuyền khi đánh cá, vợ chồng nghèo tử vong để lại 6 con côi cút

Đến rạng sáng 28-5, thi thể vợ chồng nghèo ở Quảng Bình - gặp nạn vì chìm thuyền khi đánh cá - đã được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho người thân để lo hậu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Anh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN