Bão số 5 - Côn Sơn khó dự báo vì chịu tác động của cơn bão mạnh hơn

Các dự báo về cường độ cũng như quỹ đạo của bão số 5 - Côn Sơn còn rất phân tán và khác nhau do cơn bão này đang chịu tác động của một cơn bão mạnh hơn.

Nhiều kịch bản cho quỹ đạo di chuyển của bão số 5

Sáng 9/9, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sau khi bão Côn Sơn đi vào Biển Đông trở thành bão số 5, các dự báo của các Trung tâm dự báo bão trên thế giới có các dự báo rất phân tán và khác nhau.

Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Nguyên nhân của việc này xuất phát từ việc bão Côn Sơn đang chịu ảnh hưởng của 1 cơn bão mạnh hơn có tên Chanthu ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương. Do đó, trong thời gian tới, cường độ cũng như quỹ đạo của bão Côn Sơn đều sự chi phối của cơn bão này.

“Hiện một số Trung tâm dự báo bão trên thế giới dự báo phương án lên cao nhất là bão số 5 sẽ đi lên phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc); có dự báo bão số 5 sẽ đi ngang vào khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An.

Đài dự báo của Nhật Bản lại cho rằng, bão đi vào khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Trong khi đài của Mỹ lại dự đoán bão đi lệch xuống phía Đà Nẵng, thậm chí có thể xuống phía Nam. Đó là những sản phẩm dự báo xa cho cơn bão số 5.

Các dự báo của Việt Nam hiện nay cho thấy, nhiều khả năng bão Côn Sơn sẽ hướng về khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sau khi đến Hoàng Sa, do tác động với bão Chanthu phía ngoài nên bão Côn Sơn sẽ đi chậm lại, gây mưa to, sóng lớn, gió mạnh ở Hoàng Sa trong khoảng 2 ngày 11-12/9. Sau đó, bão Côn Sơn sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ”, ông Lâm chia sẻ.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết thêm, các dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tới có độ tin cậy cao, còn từ 48 giờ tiếp theo do có tương tác với bão Chanthu nên quỹ đạo của bão số 5 rất phức tạp.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 5 Côn Sơn. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 5 Côn Sơn. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG

Bão đang hướng về phía quần đảo Hoàng Sa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 10 giờ sáng nay (9/9), bão số 5 Côn Sơn đang ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 11/9, bão số 5 ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km.

Do ảnh hưởng của bão Côn Sơn, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió xoáy cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4-6m; biển động dữ dội.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 6h ngày 9/9, bão Côn Sơn đã làm 19 người mất tích tại Philippines. Bên cạnh đó, hơn 19.000 hộ với hơn 79.000 người bị ảnh hưởng, 10.063 người phải sơ tán và hơn 3.000 nhà bị hư hại… Thiệt hại ước tính hơn 3,8 triệu USD.

Do đó, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương kiểm tra, rà soát và lên các phương án ứng phó với bão số 5; có kế hoạch di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, chịu ảnh hưởng của bão và mưa lớn; đảm bảo an toàn các quy định vừa chống thiên tai vừa chống dịch COVID-19.

Đại diện Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng cho biết, hiện nay còn khoảng gần 500 tàu thuyền hoạt động ở khu vực theo hướng di chuyển của bão số 5. Tập trung chủ yếu ở khu vực Quần đảo Hoàng Sa.

Tính đến 6h sáng 9/9, gần 500 tàu thuyền nói trên đã nhận được thông báo của Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng và đang di chuyển thoát khỏi hướng di chuyển của bão. Một số tàu thuyền đang di chuyển xuống phía Nam, một số đang di chuyển vào bờ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bão số 5 Côn Sơn di chuyển nhanh, liên tục mạnh thêm trên Biển Đông

Sau khi đi vào Biển Đông, bão số 5 Côn Sơn đang di chuyển với vận tốc 15-20km/h và có xu hướng gia tăng cấp độ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Bão số 5 Côn Sơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN