Sau bão Côn Sơn, kịch bản “bão chồng bão” như năm 2020 có xảy ra ở miền Trung?

Năm 2020, sau cơn bão số 5 đã có liên tiếp 5 cơn bão xuất hiện trong vòng 1 tháng gây hiện tượng “bão chồng bão”, “lũ chồng lũ” tại miền Trung.

Bão số 5 Côn Sơn gây mưa lớn, thiệt hại nhiều về người và tải sản cho khu vực miền Trung. Ảnh minh hoạ.

Bão số 5 Côn Sơn gây mưa lớn, thiệt hại nhiều về người và tải sản cho khu vực miền Trung. Ảnh minh hoạ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, tối 12/9, bão số 5 Côn Sơn đã suy yếu và tan dần trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Tuy cường độ bão không mạnh nhưng khi vào gần bờ, bão số 5 di chuyển rất chậm, do đó, gây mưa lớn và gió mạnh trên đất liền.

Các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa 100-150mm, có nơi trên 200mm; các tỉnh Bình Định và Gia Lai có mưa 50-100, có nơi trên 150mm. Dự báo, từ ngày 12-14/9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa sẽ có mưa 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Về thiệt hại, Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn báo cáo, tính đến 17h ngày 13/9, đã có 2 người chết do bị mưa lũ cuốn trôi gồm: bà YBen (SN1958, thôn Kon Hia 3, xã Đak Ra Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) và anh Lê Ngọc Anh (20 tuổi, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Bên cạnh đó, 12 tàu thuyền và ghe bị chìm; 131 nhà tốc mái, hư hại; 7 điểm trường, nhà văn hóa bị tốc mái; hơn 8.000ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hỏng; 28ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Ngoài ra, mưa lũ còn khiến 1,5 km kênh mương và 1,8km bờ sông, bờ biển sạt lở; 1 đập tràn bị hư hỏng; 1 cầu tạm, 4 ngầm tràn bị cuốn trôi; 38 điểm giao thông bị sạt lở nhỏ; 1 trạm biến áp bị hư hại; 128 cây xanh bị gãy đổ…

Năm 2020, bão số 5 Noul cũng xuất hiện trong tháng 9. Và sau cơn bão này, liên tiếp 5 cơn bão khác nối đuôi nhau xuất hiện trên Biển Đông.

Các cơn bão năm 2020 hầu hết đều hướng vào các tỉnh miền Trung gây hiện tượng “bão chồng bão”, “lũ chồng lũ” cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, nhiều người lo lắng, kịch bản mưa bão năm 2021 có thể lặp lại như năm 2020.

Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia.

Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Phúc Lâm – Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, ít nhất trong tháng 9/2021, kịch bản “bão chồng bão”, “lũ chồng lũ” sẽ không xảy ra ở miền Trung.

“Năm nay, kịch bản có tới 5 cơn liên tiếp ít có khả năng xảy ra như năm 2020, tuy nhiên, 2-3 cơn liên tiếp thì hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện tại chưa tới cao điểm mùa bão, phải tháng 10 và tháng 11 mới là cao điểm của mùa bão năm nay”, ông Lâm nhận định.

Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết thêm, sau cơn bão số 5 Côn Sơn, từ nay cho tới hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn khả năng xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Về diễn biến mưa lũ, theo ông Lâm, trong giai đoạn tháng 10-11 và nửa đầu tháng 12/2021 sẽ là quãng thời gian xảy ra mưa lớn dồn dập ở khu vực miền Trung, với các đợt mưa lớn kéo dài cộng thêm nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất ở mức cao, trọng tâm là các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao bão Côn Sơn vào gần bờ suy yếu nhưng suốt 12 tiếng không vào đất liền?

Suốt 12 tiếng qua, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 Côn Sơn vẫn ở trên vùng biển các tỉnh Trung Bộ, hầu như ít...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Bão số 5 Côn Sơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN