Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung

Sự kiện: Tin bão

Tâm bão đi qua làm đổ rất nhiều cây cối ở phố cổ Hội An. Hầu hết các tuyến phố đều chìm trong nước.

Nhiều tuyến tàu bị chậm vì bão

Gần trưa này, ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội cho biết, một số chuyến tàu bị chậm. Trong đó, chuyến tàu SE20 (Đà Nẵng - Hà Nội) bị chậm khá lâu. Tàu này khởi hành tại Đà Nẵng vào 3h chiều qua, theo kế hoạch sẽ đến Hà Nội lúc 8h30 sáng nay. Tuy nhiên theo ông Rậu, tàu đang gặp sự cố và khoảng 14 - 15h chiều nay mới về đến Hà Nội. Trưởng ga Hà Nội cũng xác nhận, hiện đường sắt Việt Nam vẫn cho các chuyến tàu hoạt động bình thường, chưa thấy thông báo kế hoạch hoãn chuyến tàu nào vì mưa bão.

Theo bản tin phát lúc 9h30 của Trung tâm khí tượng thủy văn, lũ trên các sông từ nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên đang lên nhanh.

Mực nước lúc 07h ngày 15/10, trên một số sông như sau:- Sông Bồ tại Phú Ốc: 4,04m, dưới BĐ3: 0,46m;- Sông Hương tại Kim Long: 2,28m, trên BĐ2: 0,28m;- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 7,49m, dưới BĐ2: 0,51m;- Sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 2,14m, trên BĐ1: 0,14m; tại Hội An: 1,79m, trên BĐ2: 0,29m;

Đến tối và đêm nay (15/10), lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam và Kon Tum có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; các sông ở nam Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Tin mới nhất từ Hội An - Quảng Nam:

Nước  sông Hoài ở Hội An – Quảng Nam hiện đang rút, nhưng trời vẫn mưa to, gió lớn. Sáng nay tâm bão đi qua làm đổ rất nhiều cây cối ở phố cổ. Hầu hết các tuyến phố đều chìm trong nước.

Bao so 11 Mien Trung  dien bien bao so 11  tin moi nhat bao so 11  con bao so 11  bao so 11  bao so 11 do bo  bao do bo vao viet nam  bao hoanh hanh tai viet nam  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Trung tâm phố cổ Hội An vẫn ngập sâu trong nước

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 2

Chợ Hội An tan hoang trong bão

Ngập nặng nhất là các tuyến phố gần sông Hoài: Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú. Nhiều nơi ngập sâu cả mét. Từ 6h sáng, nước sông Hoài bắt đầu rút. Tuy nhiên bên kia Hội An là khu An Hội vẫn chìm trong nước.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 3

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 4

Tâm bão đi qua làm đổ rất nhiều cây cối ở phố cổ

Anh Nguyễn Hoàng Giang (Hà Nội), khách du lịch Hội An cho biết, chuyến tàu qua ga Đà Nẵng lúc 10h45 đã hoãn. Khách du lịch được phía đường sắt thông báo khả năng sẽ trễ tàu tới 3 tiếng. Trong khi đó, Hàng không Việt Nam cũng chưa đưa ra thông báo cụ thể về lịch bay.

10h:

Thừa Thiên - Huế:  nước sông Hương đang lên nhanh, đục ngầu. Tuyến đập Đá – đường nối trung tâm thành phố Huế với phường Vĩ Dạ đã bị ngập sâu. Lực lượng chức năng đã có mặt chốt chặn không cho người dân qua đây. Trong khi đó, thêm nhiều nhà cửa, cây cối trên tuyến quốc lộ 1 A và khu vực nội ô thành phố bị đổ sập, tốc mái.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 5

Nước sông Hương đang lên nhanh, đục ngầu

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 6

Lực lượng chức năng đã có mặt chốt chặn không cho người dân qua đây.

Quảng Nam: Di dời khẩn cấp 20 bệnh nhân

Thông tin mới nhất đến 10h sáng nay, tại huyện Thăng Bình có 2 người dân của xã Bình Giang và Bình Dương bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, lúc 2h sáng, gió to làm vỡ nhiều cửa kính, kéo theo hàng chục mét la phông nhựa bị rơi xuống đất, ngay trong đêm, Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình đã khẩn trương di chuyển khẩn cấp 20 bệnh nhân ở khoa Nội, khoa Răng hàm mặt và khu hành chính đến nơi an toàn.

Vẫn chưa hết hoảng sợ, bệnh nhân Nguyễn Thị Xuân, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình nói: “Khoảng 2 giờ sáng gió giật đùng đùng làm la phông tầng 2 của trung tâm y tế bị gió giật tung có khoảng 20 cán bộ, y bác sỹ đang làm việc cùng nhiều bệnh nhân và người nhà đang nằm điều trị. Nhưng rất may không có ai bị thương”.

Hai người dân bị nước lũ cuốn trôi là bà Trần Thị Xuân (62 tuổi ở xã Bình Giang và ông Phan Lê (60 tuổi ở xã Bình Dương) trong lúc chèo thuyền thả lưới đã bị nước cuốn trôi, đến nay gia đình vẫn chưa có thông tin gì. Ngoài ra, trong quá trình chèn chống nhà cửa và giúp dân di dời ông Nguyễn Văn Tám và anh Phan Thanh Việt đều trú tại xã Bình Minh bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.

9h40:

Đà Nẵng: Lượng mưa đã giảm bớt. Tuy nhiên, từng đợt gió to vẫn gầm rú liên hồi. Những gốc cây cổ thụ và các biển hiệu quảng cáo tiếp tục bay khắp các tuyến đường. Ở những khu nhà liên kế thuộc địa bàn Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu tiếp tục bị tốc mái tôn. Hiện lực lượng Phòng chống lụt bão Trung ương đang có có cuộc họp với lực lượng tiền tiêu ở Đà Nẵng.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này đã thống kê được: 7 người bị thương trong đó có 4 người ở quận Ngũ Hành Sơn, 1 người Sơn Trà, 2 người ở huyện Hòa Vang bị thương nặng.

Hiện số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Chưa có thông tin về số người chết.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đánh giá: các địa phương đã thực hiện nghiêm Công điện 1616 của Thủ tướng Chính phủ về công tác chỉ đạo ứng phó với diễn biến bão số 11 và các Công điện của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương. Ứng phó trước, trong và sau bão. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5, tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Đà Nãng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẵn sàng đối phó các tình huống mưa bão. Ứng phó bão số 11 các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã chủ động sơ tán, di dời hơn 34.000 hộ với khoảng 124.000 người đến nơi an tòan.

Ở khu vực Tây Nguyên. các hồ chứa vừa và lớn hầu hết nước đã tích trên 80% dung tích thiết kế. Hiện có 5/13 hồ lớn đã đầy và qua tràn như: Đắk Uy, Đắk Yên (Kon Tum), Biển Hồ (Gia Lai) Hồ Buôn Yong, Ea Kao (Đắk Lắk).  Hiện 14 trong tổng số 20 hồ thủy điện ở miền Trung – Tây Nguyên đang xả nước điều tiết.

Đà Nẵng: Điều xe thiết giáp cứu dân

Sáng nay, bão số 11 đã làm đổ nhà thờ họ Đặng ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Hậu quả làm 5 người đang trú bão tại đây bị thương. Ngay lập tức, BCH quân sự TP Đà Nẵng đã điều xe thiết giáp vượt qua mưa bão đưa 5 nạn nhân đến Bệnh viện để cứu chữa.

UBND thành phố có thông báo cấm người dân ra đường trong mưa bão, nhiều nơi bị cắt điện.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 7

Cây gãy đổ vào nhà dân

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 8

Nhà cửa tan hoang

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 9

UBND thành phố có thông báo cấm người dân ra đường trong mưa bão, nhiều nơi bị cắt điện.

Các LLVT thành phố và các đơn vị chủ lực đóng quân trên địa bàn đã hành quân về các địa phương bị bão tàn phá để giúp đỡ nhân dân theo kế hoạch và hiệp đồng từ trước. Nhóm phóng viên chúng tôi đang có mặt tại vùng tâm bão để tiếp tục cập nhật diễn biến của cơn bão số 11.

9h15:

Thừa Thiên - Huế:  trên tỉnh lộ 14 đoạn qua xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, cộng tác viên Đặng Tuấn Anh thông tin qua điện thoại cho biết, bão Nari với sức gió khủng khiếp đang càn quét làm ngã đổ nhiều rừng tràm ven tỉnh lộ.

Cây gãy đổ gập chắn ngang đường, giao thông đang bị ách tắc từ thị trấn Khe Tre đến tỉnh lộ 14. Lực lượng công an, bộ đội huyện Phú Lộc đang triển khai lực dọn dẹp, thông tuyến tỉnh lộ này

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 10

Cây gãy đổ gập chắn ngang đường, giao thông đang bị ách tắc từ thị trấn Khe Tre đến tỉnh lộ 14.

Đà Nẵng: Trên khắp các tuyến đường Đà Nẵng, cây xanh bật gốc, đổ, gãy, nằm la liệt. Dây điện rơi xuống căng ngang nhiều tuyến đường. Tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành gió vẫn lớn và quất liên hồi. Mái tôn nhiều nhà bị bốc tung.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 11

Nhiều bảng hiệu bị gió giật bong tróc

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 12

Mái tôn nhiều nhà bị bốc tung.

Toàn thành phố bị cúp điện. Lực lượng dân quân, công an, quân đội… đang chia làm nhiều tốp, túc trực trên khắp các tuyến đường để hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Theo thông tin ban đầu, bão số 11 đã làm 7 người bị thương trong đó có 4 người ở quận Ngũ Hành Sơn, 1 người Sơn Trà, 2 người ở huyện Hòa Vang bị thương nặng. Các trường hợp bị thương này hiện đã được đưa đi cấp cứu

9h:

Quảng Nam: Sáng nay, bão số 11 đã làm 2 người dân ở tỉnh Quảng Nam chết và 22 chiếc ghe bị chìm. Hàng nghìn ngôi nhà, trường học bị tốc mái, sập hoàn toàn và chìm sâu trong nước.

Từ 20h tối qua đến 9h sáng ngày 15/10, tại khu vực tỉnh Quảng Nam mưa rất to, gió rất mạnh làm cho hàng nghìn ngôi nhà dân bị sập, tốc mái và ngập sâu trong nước.

Cây cối gãy đổ nằm ngổn ngang, gây ách tắc giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam các tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Trần Cao Vân, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Thanh Hóa cây ngã đổ chắn qua chắn lại như bãi chiến trường.

Tại phường An Sơn, TP.Tam Kỳ, nhiều nhà dân sống ven sông Bàn Thạch, đã bị những cây cổ thụ gãy đè lên mái nhà vô cùng nguy hiểm, người dân đã chạy thoát ra ngoài kịp.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 13

Tại thành phố Hội An các tuyến đường cũng bị chìm sâu trong nước. Nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng nề.

Gió mạnh cuốn cả người đi đường và xe máy nên đến 9h sáng nay người dân vẫn chưa dám bước ra khỏi nhà. Theo ghi nhận, tại các xã Tam Phú, phường An Phú (TP.Tam Kỳ) và một số khu vực các xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Tiến của huyện Núi Thành chìm sâu trong nước. Người dân bị cô lập hoàn toàn.

Ngay trong đêm gió rất mạnh kèm mưa rất lớn, đã làm tốc nhà dân, cây cối gãy đổ nên người dân ở TP.Tam Kỳ và huyện Phú Ninh gọi điện đến Văn phòng Ban chỉ huy PCLB Quảng Nam kêu cứu về nhà sập, tốc mái đe dọa tính mạng. Nhận được thông tin, Văn phòng đã điện xuống cho lãnh đạo các huyện, thành phố để theo dõi và có biện pháp ứng cứu khẩn cấp cho dân.

Tính đến 9h sáng nay đã có 2 người dân ở huyện Điện Bàn, Quảng Nam chết do bão số 11. 22 chiếc ghe của ngư dân bị chìm.

8h45, ghi nhận trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế, gió lớn làm tốc mái nhiều nhà cửa, bảng quảng cáo.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 14

Đến 8h30 sáng nay, sức gió của bão Nari làm đường phố Đà Nẵng tan hoang, nhiều công trình, nhà cửa đổ sụp

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 15

Nhiều công trình, nhà cửa đổ sụp

PV điện thoại từ Đà Nẵng cho biết, tại cầu quay sông Hàn, Đà Nẵng, một tấm sắt rộng 1m, dài 3m, chắn dưới nhịp cầu bị sóng đánh tung ra ngoài. Riêng ở quận Sơn Trà, bão cũng đã thổi bay rất nhiều cửa kính ở một số căn nhà chung cư cao tầng. Hệ thống điện chiếu sáng và internet đã ngừng hoạt động từ đêm qua.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 16

Gió giật liên hồi, cây cối nghiêng ngả

Theo Báo Đà Nẵng, bão Nari đã làm 7 người bị thương trong đó có 4 người ở quận Ngũ Hành Sơn, 1 người Sơn Trà, 2 người ở huyện Hòa Vang bị thương nặng. Các trường hợp bị thương này hiện đã được đưa đi cấp cứu.

95% phụ tải ở thành phố Đà Nẵng mất điện, nhiều nơi mất liên lạc.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 17

Nhiều cây xanh đổ, gãy trên đường phố Đà Nẵng

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 18

Trụ điện đúc bằng bê tông bị gãy ngang trên đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 19

Đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng chịu ảnh hưởng khá nặng nề do bão

Trước đó, ngay từ tối 14/10, mưa to, gió lớn đã bắt đầu "tấn công" Đà Nẵng. Ở nhiều nơi, cây cối đã bị gió quật gãy. Tại một số vùng, cơ quan chức năng đã di dời dân đến nơi tránh trú bão.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 20

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 21

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 22

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 23

Bão Nari bắt đầu tàn phá Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 11 đã gây gió mạnh cho hầu khắp các vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, ở trạm đảo Lý Sơn có gió cấp 11, đảo Cồn Cỏ cấp 9, Tam Kỳ (Quảng Nam) và thành phố Đà Nẵng cấp 10. Ở các tỉnh trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất, một số nơi có lượng mưa lớn như: Lý Sơn (Quảng Ngãi) 373mm, Nam Đông (Huế) 246 mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 246mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 220mm…

Lúc 6 giờ sáng nay (15/10) vùng tâm bão đã đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng – Quảng Nam. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 24

Đường đi và vị trí cơn bão

7h30:

Tại Huế: Đến 7h30 sáng nay, nước biển dâng cao, chia cắt hai xã hải Dương và Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 25

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 26

Nước biển dâng cao, nhiều địa phương bị chia cắt

0h sáng 15/10: tại trung tâm thành phố Huế bắt đầu có những cơn gió mạnh, kèm theo những trận mưa lớn, đường phố Huế không còn một bóng người. Bên kia vệ đường, còn lát đát vài O quét rác….

1h30 sáng nay, theo ghi nhận của PV, CTV tại Huế ở xóm Cồn Đâu, xã Hải Dương,thị xã Hương Trà dọc đê biển này nhiều đoạn đã bị sóng đánh cao từ 1-3m, tan nát nhiều tuyến đê, khiến nước biển tràn thẳng qua phá Tam Giang. Con đường bê tông về xóm bị sạt và xói mòn nhiều đoạn. Từng cơn sóng dồn dập đã tràn qua phá Tam Giang, nước biển tràn ngang qua đường, nhiều đoạn sâu quá đầu gối và nước chảy xiết. Nước biển dâng cao khiến cho ít nhất 2 đoạn đường nhà dâng bị chia cắt, nước ngập lên đầu gối.  

2h00: Toàn huyện Phú Vang bị cắt điện hoàn toàn. CTV Thanh Vân có mặt tại hiện trường cho biết, do gió giật mạnh cộng với những tấm tồn, pa nô, áp phích dọc quốc lộ 49 …rơi mạnh, huyện Phú Vang đã chủ đọng cắt điện đón bão.Trước đó, khoảng 20h tối qua, toàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế chính thức bị ngắt điện. Khu vực thị trấn Lăng Cô gió rất mạnh, có một số cây cổ thị trốc gốc. Quốc lộ 1A trên địa bàn huyện Phú Lộc vắng ngắt.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 27

Bão đổ bộ nhiều nơi bị cắt điện

Tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc. Hơn 350 hộ dân sống ở gần mép nước của xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) đã di dời khẩn cấp trong đêm lên trú ẩn ở các trường học trong xã. 

Sáng sớm nay, 15/10, mưa lớn, gió thổi rất mạnh, giật liên hồi. Nhiều cây xanh gần khu vực trụ sở UBND xã Lộc Vĩnh đã bị gió bão  làm gãy đổ nát, hoang tàn. Cơ quan của xã Lộc Vĩnh cũng bị bão tấn công, cửa kín của xã bị gió bão giật rung lên liên hồi. Nhiều tấm tôn lợp của nhà dân đã bị xé toạc, bên ngoài đường gió vẫn giật ầm ầm, rất dữ dội.

7h:

Quảng Nam: Hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, sập

Đến sáng sớm nay, người dân tại thành phố Tam kỳ vẫn chưa dám ra khỏi nhà vì gió rất mạnh, mưa rất to. Cây cối dọc tuyến đường Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thị Minh Khai, Huỳnh Thúc Kháng…. ngã gãy đổ đầy đường. Nhiều cây cối gãy đổ đè lên nhà dân rất nguy hiểm.

Chị Thảo nhà ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Tam Kỳ cho biết: “Gió mạnh và mưa to từ 8h tối đến sáng nay, cả đêm mưa gió bão bùng, dữ dội không ai ngủ được. Cây cối to gãy đổ vào đến nhà tôi luôn”.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 28

 Cây cối ngã đổ đầy đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo ghi nhận, tại đường Lý Thường Kiệt cây cối ngả đổ rất nhiều, nhiều quán cà phê, nhà dân bị tốc tôn bay khắp đường.

Tại địa bàn xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ đã có hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái nặng nề. Ông Trương Công Thảy ở xã Tam Phú nói: “Mưa gió to khủng khiếp làm nhà tôi tốc mái, cây cối gãy đổ ầm ầm ghê quá…”.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 29

 Đường Hùng Vương bị ngập sâu trong nước

Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCLB Quảng Nam đến sáng sớm nay, lượng mưa và mực nước tại các trạm, trên các sông là: sông Vu Gia tại khu vực Phước Sơn, Thành Mỹ, Ái Nghĩa từ 47mm đến 126mm.

Tại sông Thu Bồn lượng mưa đo được tại khu vực Trà My, Tiên Phước, Hội An…từ 58mm đến 142mm. Tại sông Tam Kỳ là 167mm.Tại hồ chứa thủy điện như Thủy điện A Vương, cụ thể 6h sáng ngày 15/10, mực nước thượng lưu hồ là 376,11m, lưu lượng nước về hồ là 1.127,6m3/s, lưu lượng chạy máy là 37m3, lưu lượng nước xả là 1.124m3/s. Tại hồ chứa Thủy điện Đắk Mi 4, cụ thể 3h ngày 15/10, mực nước thượng lưu hồ là 255,01m, lưu lượng nước về hồ là 777m3/s, quy xả tràn là 635m3/s.

Bão dập, lũ dồn hoành hành miền Trung - 30

Cây ngã đổ đầy đường ở TP.Tam Kỳ

Hồi tối người dân ở xã Tam Phú và một số phường ở TP.Tam Kỳ và các xã ở huyên Phú Ninh gọi điện đến Văn phòng Ban chỉ huy PCLB Quảng Nam kêu cứu về nhà sập, tốc mái đe dọa tính mạng. Nhận được thông tin, Văn phòng đã điện xuống cho lãnh đạo các huyện, thành phố để theo dõi và có biện pháp ứng cứu khẩn cấp cho dân.

Tính đến 7h sáng nay vẫn chưa thống kê được có thiệt hại về người hay không.

Hủy hàng loạt chuyến bay vì bão

Thông tin trên do lãnh đạo sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết lúc 16h chiều nay.

Các chuyến bay bị hoãn hủy chủ yếu bay đến/đi từ 2 sân bay miền Trung gồm Đà Nẵng, Huế, trong các ngày 14-15/10/2013.

Cụ thể, ngày 14/10, Vietnam Airlines hủy 14 chuyến bay đi/đến Đà Nẵng và Huế có thời gian khởi hành từ 17h30. Trong đó, hủy 6 chuyến trên đường bay giữa TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng; 2 chuyến trên đường bay giữa TP Hồ Chí Minh - Huế; 3 chuyến trên đường bay giữa Hà Nội - Đà Nẵng; 2 chuyến trên đường bay giữa Hà Nội - Huế; 1 chuyến trên đường bay giữa Hải Phòng - Đà Nẵng.

Ngày 15/10, Vietnam Airlines hoãn 8 chuyến bay đi/đến Đà Nẵng từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có thời gian khởi hành trước 10h, trong đó hoãn 4 chuyến trên đường bay giữa TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và 4 chuyến trên đường bay giữa Hà Nội - Đà Nẵng. Theo Vietnam Airlines, việc hoãn hủy làm ảnh hưởng đến hơn 2.000 hành khách, số khách này sẽ được bố trí đi trên các chuyến bay bù và chuyến bay thường lệ trong thời gian sớm nhất.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 06 giờ ngày 16/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 103,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định (bao gồm cả các đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ) sáng nay có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động dữ dội. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 10, giật cấp 11, cấp 12. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3 - 4 mét, sóng biển cao từ 6 – 10 mét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm - Ngọc Trân – Hồ Việt - Huy Hoàng - N.Phương - Nguyên Vũ - Hàn Giang - Hoàng Giang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN