Bậc thầy kung-fu và “phù thủy” nhạc cụ Việt Nam xác lập kỷ lục thế giới mới

Trong khi “phù thủy” nhạc cụ lần đầu tiên được vinh danh ở cấp độ thế giới, thì bậc thầy kung-fu đã có kỷ lục thế giới thứ hai.

Clip phần diễn kung-fu liên hoàn của ông Quang Hiển

Ngày 28/6 vừa qua, ông Quang Hiển với màn trình diễn 24 tiết mục kung-fu liên hoàn đã xác lập thêm một kỷ lục thế giới, trong khi ông Mai Đình Tới với hơn 30 nhạc cụ tự chế đã chính thức trở thành kỷ lục gia thế giới mới. Các phần biểu diễn xác lập kỷ lục thế giới của hai nhân vật này diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 39.

Quang Hiển: Người biểu diễn 24 tiết mục kung-fu liên hoàn trong thời gian ngắn nhất

Với những màn biểu diễn kung-fu tuyệt đỉnh, kỷ lục gia Quang Hiển đã khiến người xem phải trầm trồ trước khả năng tập luyện của một dị nhân “mình đồng da sắt”. Đặc biệt, tại sự kiện Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 39, ông Hiển đã kết hợp biểu diễn trên nền nhạc DJ. Và thay vì móc mắt xách 2 trái banh inox như trước, kỷ lục gia Quang Hiển đã móc chính chiếc máy dùng để chơi DJ có trọng lượng hàng chục kg.

Bậc thầy kung-fu và “phù thủy” nhạc cụ Việt Nam xác lập kỷ lục thế giới mới - 1

Kỷ lục gia Quang Hiển đang nâng máy chơi nhạc DJ bằng mắt.

Tiết mục biểu diễn ấn tượng đã giúp kỷ lục gia Quang Hiển tiếp tục được Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA) xác lập kỷ lục thế giới là “Người biểu diễn 24 tiết mục kung-fu liên hoàn trong thời gian ngắn nhất”.

24 tiết mục kung-fu liên hoàn được kỷ lục gia Quang Hiển thực hiện trong 5 phút 5 giây (305 giây), gồm:

- Đập cây sắt vào tay.

- Đập cây sắt vào chân.

- Đập cây sắt vào bẹ sườn.

- Đập cây sắt vào lưng.

- Đập cây sắt vào đầu.

- Đập cây sắt cho cong rồi đập thẳng lại.

- Đập thanh gang gãy làm 2 khúc.

- Nhập 2 thanh gang lại đập một lần gãy thành 4 khúc.

- Móc mắt xách 2 trái banh inox.

- Móc mắt kéo xích lô chở 3 người.

- Đâm một lần 8 mũi thương vào bụng, vai, mắt cho cong, để đá xanh vào sau lưng dùng búa tạ công phá đá xanh cho bể.

- Dùng mũi giáo đứng thằng đâm vào bụng trên không quay 5 vòng.

- Dùng mũi giáo đứng thẳng đâm vào yết hầu, rồi để đá xanh trên lưng công phá và xoay 3 vòng.

- Đâm cây sắt (6 ly) dài 3 gang tay vào yết hầu cho cong.

- Dùng máy khoan vào cổ họng.

- Dùng máy khoan vào bụng.

- Dùng máy khoan vào bàn tay.

- Dùng máy khoan vào đỉnh đầu.

- Dùng máy khoan vào 2 con mắt.

- Dùng đầu đẩy xe 16 chỗ.

- Dùng 1 mũi thương đẩy xe 16 chỗ.

- Nằm bàn đinh chồng 5 người đè đá xanh công phá bằng búa tạ.

- Công phá sầu riêng bằng tay.

- Công phá dừa tươi bằng cùi trỏ.

Trước đó, ông Quang Hiển đã là kỷ lục gia Việt Nam, Đông Dương, châu Á và là kỷ lục gia thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) xác lập vào năm 2018.

Một số tiết mục biểu diễn của kỷ lục gia Quang Hiển tại sự kiện Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 39.

Mai Đình Tới: Nghệ sĩ sáng tạo và biểu diễn nhiều loại nhạc cụ tự chế độc đáo nhất thế giới

Ông Mai Đình Tới là một người nghệ sĩ tài ba có biệt danh “phù thủy nhạc cụ” trong cộng đồng kỷ lục gia. Với vóc dáng nhỏ bé nhưng ở ông lại tỏa ra một nguồn năng lượng rất lớn. Những chiếc ống nhựa, chai lọ, bóng đèn, ly chén hay thậm chí là ống pô xe máy,… khi vào tay ông đều biến thành những loại nhạc cụ độc đáo.

Bậc thầy kung-fu và “phù thủy” nhạc cụ Việt Nam xác lập kỷ lục thế giới mới - 2

Kỷ lục gia Mai Đình Tới đang chơi nhạc bằng mũi.

Tính đến nay, kỷ lục gia Mai Đình Tới đã có trong tay bộ sưu tập hơn 30 nhạc cụ tự chế. Chúng được ông mang đi lưu diễn khắp nơi ở cả trong và ngoài nước. Đi đến đâu, ông Tới cũng đều gây kinh ngạc và nhận được sự thán phục từ khán giả.

Với những lý do đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã đề cử hồ sơ lên Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings). Sau một thời gian thẩm định, hồ sơ này đã được xét duyệt để xác lập kỷ lục thế giới “Nghệ sĩ sáng tạo và biểu diễn nhiều loại nhạc cụ tự chế độc đáo nhất thế giới” đến kỷ lục gia Mai Đình Tới.

Việt Nam đồng sáng lập Liên minh Trí nhớ Toàn cầu

Cũng tại sự kiện Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 39, Liên minh Trí nhớ Toàn cầu đã được thành lập với 3 thành viên đầu tiên đến từ các quốc gia Việt Nam, Mỹ và Ấn Độ. Trong đó, đơn vị đại diện cho Việt Nam là Tổ chức Trí nhớ Việt Nam (trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam) do kỷ lục gia trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong điều hành.

Với sự “bắt tay” giữa các cao thủ trí nhớ thế giới như trên, Liên minh Trí nhớ Toàn cầu sẽ tìm kiếm các nhân tài có khả năng ghi nhớ siêu hạng để xây dựng và phát triển cộng đồng các cao thủ trí nhớ. Đồng thời, liên minh này cũng lên kế hoạch thực hiện, tổ chức các hoạt động liên quan tới huấn luyện và đào tạo, triển khai các chương trình, dự án trong lĩnh vực phát triển não bộ.

Video: Rùng mình xem bậc thầy kung-fu VN xác lập kỷ lục TG

Biểu diễn liên hoàn nhiều tiết mục kung-fu đầy nguy hiểm, bậc thầy kung-fu của Việt Nam đã bị rỉ máu ở tiết mục hạ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Diện kiến những kỷ lục gia Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN