Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

Một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và khả năng tiếp tục mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, tối qua (2/8), một vùng áp thấp ở trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ sáng nay (3/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 4/8, vị trí tâm bão ở cách Hồng Kông khoảng 140km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở cách Hồng Kông khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 15-20km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão, ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, từ hôm nay (3/8) đến ngày 7/8 ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Trên đất liền, hôm nay (3/8), do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ban ngày có nắng gián đoạn, từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội bác thông tin người dân chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội lên tiếng trước thông tin sẽ có chỉ thị mới về việc giãn cách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN