Áp thấp nhiệt đới mới vào Biển Đông có ảnh hưởng tới đất liền nước ta?

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Jelawat đã vào Biển Đông và vẫn di chuyển với vận tốc khá nhanh trên Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (20/12), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Jelawat đã vượt qua Philippines đi vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và Tây Tây Bắc với vận tốc khá nhanh, khoảng 20-25km/h.

Đến 19 giờ tối nay (20/12), áp thấp nhiệt đới đang ở trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, vận tốc khoảng 15-20km/h và suy yếu dần trên vùng biển phía Tây Nam khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió giảm xuống dưới cấp 6.

Như vậy, cơ quan khí tượng cho rằng, áp thấp nhiệt đới này sẽ không ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Sở dĩ, áp thấp nhiệt đới này suy yếu nhanh do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường từ phía Bắc xuống khiến nước biển lạnh hơn, áp thấp nhiệt đới không được tiếp thêm năng lượng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Trung và Nam Trung Bộ từ ngày 22-24/12 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to diện rộng.

Nam Bộ và phía Đông Tây Nguyên từ đêm 22-24/12 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Đỉnh Mẫu Sơn lạnh 1,2 độ C

Sáng nay không khí lạnh đã khiến Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lạnh 1,2 độ C. Bắc Bộ bao trùm giá rét: Đồng Văn (Hà Giang) 5,8 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN