Áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 8 xuất hiện trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Jelawat ở ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông với sức gió giật cấp 8.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (20/12), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Jelawat đã vượt qua khu vực phía Nam đảo Pa-La-Oan (Philiippines) đi vào Biển Đông.

Hồi 7 giờ sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng Tây, vận tốc khoảng 25km/h.

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc giảm xuống còn khoảng 20km/h.

Đến 8 giờ sáng ngày 21/12, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh cấp 6.

Trong 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới chuyển hướng sang Tây Nam, vận tốc khoảng 15km/h và suy yếu dần trên khu vực phía Tây Nam vùng biển quần đảo Trường Sa.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc, ngày và đêm 20/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió cấp 7, giật cấp 9; Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động rất mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Áp thấp nhiệt đới cách Quảng Trị-Quảng Ngãi 170km, sắp mạnh thành bão

Áp thấp nhiệt đới vẫn đang di chuyển dọc ven biển Trung Bộ gây mưa lớn nhiều nơi và khả năng sẽ mạnh thành bão số 5 trong vòng 24 giờ tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN