Ai Cập kết án tử hình 529 thành viên "khủng bố"

Tất cả bị cáo bị kết án tử hình đều là thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo.

Ngày 24/3, một tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với 529 thành viên phong trào Anh em Hồi giáo với các cáo buộc giết người, một diễn biến thể hiện sự leo thang trong chiến dịch trấn áp phong trào bị cho là “ngoài vòng pháp luật” này.

Phần lớn những người bị kết án tử hình lần này đều bị bắt giữ trong những vụ đụng độ nổ ra ở tỉnh Minya sau khi lực lượng an ninh Ai Cập giải tán hai khu trại biểu tình của Anh em Hồi giáo ở thủ đô Cairo hôm 14/8 năm ngoái.

Ai Cập kết án tử hình 529 thành viên "khủng bố" - 1

Cảnh sát Ai Cập bắt giữ một thành viên Anh em Hồi giáo

Biến động chính trị ngày càng sâu sắc ở Ai Cập kể từ khi quân đội nước này lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi thuộc phong trào Anh em Hồi giáo hồi tháng 7 năm ngoái. Trong các cuộc đụng độ trên đường phố nổ ra sau đó, cảnh sát Ai Cập đã giết hàng trăm thành viên Anh em Hồi giáo và bắt giữ hàng ngàn người khác.

Tại phiên tòa này, luật sư Ahmed al-Sharif cho biết: “Tòa án đã quyết định tuyên án tử hình đối với 529 bị cáo, đồng thời tuyên vô tội đối với 16 người.” Những người bị kết án tử hình lần này có thể kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

529 bị cáo này bị kết tội kích động bạo lực, xúi giục giết người, tấn công đồn cảnh sát, hủy hoại tài sản công dân và nhà nước. Tuy nhiên chỉ có 123 bị cáo là có mặt tại phiên tòa này, những người còn lại đã được thả, được bảo lãnh hoặc đang chạy trốn.

Chính phủ Ai Cập đã tuyên bố phong trào Anh em Hồi giáo là một nhóm “khủng bố”, trong khi phong trào này cho rằng họ là một tổ chức hoạt động hòa bình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN