Xe tăng Abrams của Mỹ gây khó khăn hơn là tăng năng lực chiến đấu cho Ukraine?

Yêu cầu bảo trì và hậu cần ở mức cao là hai lý do chính khiến các xe tăng chủ lực Abrams khó có thể làm nên sự khác biệt ở Ukraine, theo báo Anh Financial Times (FT).

Xe tăng Abrams có thể chỉ đóng vai trò biểu tượng ở Ukraine.

Xe tăng Abrams có thể chỉ đóng vai trò biểu tượng ở Ukraine.

Xe tăng M1A2 Abrams mà Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine có thể chỉ càng gây khó khăn hơn là giúp Kiev gia tăng năng lực chiến đấu, tờ FT ngày 5/2 cho biết. Quan điểm trên dựa vào yêu cầu bảo trì và hậu cần ở mức cao của mẫu xe tăng hạng nặng này.

Xe tăng Abrams nặng khoảng 70 tấn, sử dụng động cơ turbine khí, tạo ra công suất lớn và khả năng tăng tốc nhanh hơn các mẫu xe tăng sử dụng động cơ diesel truyền thống. Nhưng nhược điểm là bảo trì phức tạp và tiêu tốn nhiên liệu rất lớn, FT giải thích.

FT dẫn lời John Nagl, cựu sỹ quan chỉ huy xe tăng của quân đội Mỹ, người từng tham gia hai cuộc chiến năm 1991 và 2003, nói đơn vị mất rất nhiều thời gian và công sức để sửa chữa các xe tăng Abrams do “cát lẫn vào động cơ”.

Việc duy trì năng lực chiến đấu của xe tăng Abrams cần tới các máy móc và thiết bị khác hoàn toàn các với các mẫu xe tăng phương Tây khác, FT nhấn mạnh.

Các xe tăng sẽ cần một nguồn cung cấp phụ tùng thay thế ổn định và “bình 1.800 lít nhiên liệu cần được đổ đầy mỗi ngày”. Xe tăng Abrams sử dụng nhiên liệu máy bay thay vì dầu diesel.

“Xe tăng Abrams rất mạnh mẽ, nhưng đó là xe tăng Mỹ được hỗ trợ bởi mạng lưới hậu cần khổng lồ của Mỹ”, ông Nagl nói trên tờ FT.

Josh Kirshner, giám đốc điều hành công ty tư vấn chiến lược Beacon Global Strategies, so sánh xe tăng Abrams trong quân sự với xe sang Cadillac. “Quân đội Kiev không cần loại xe sang kiểu Cadillac trong khía cạnh quân sự. Họ cần các vũ khí đủ tốt và tin cậy”, ông Kirshner nói.

Theo ông Kirshner, các binh sĩ Ukraine không chỉ đơn giản là sử dụng xe tăng Abrams trong chiến đấu mà còn phải sử dụng cẩn thận, tránh nguy cơ bị Nga phá hủy. Do đó, xe tăng Abrams có thể chỉ đóng vai trò biểu tượng ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine nói về mục tiêu nhắm tới của vũ khí tầm xa Mỹ sắp cung cấp

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 5/2 nói Kiev sẽ không sử dụng vũ khí tầm xa mới mà Mỹ cam kết cung cấp để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN