Viện Nghiên cứu Trung Quốc dự đoán thời điểm xung đột Ukraine kết thúc

Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Trung Quốc tin rằng, xung đột Nga - Ukraine có thể kết thúc trước mùa thu năm nay, tạp chí Nikkei của Nhật Bản ngày 9/3 cho biết.

Xung đột ở Ukraine có thể kết thúc trước mùa thu năm nay.

Xung đột ở Ukraine có thể kết thúc trước mùa thu năm nay.

Đánh giá do Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Trung Quốc (AMS) đưa ra. AMS là viện nghiên cứu hàng đầu trực thuộc quân đội Trung Quốc. 

Theo Nikkei, AMS đã đưa ra nhận định vào khoảng tháng 12/2022. Đánh giá của AMS là một trong những nguyên nhân Trung Quốc đang ngày càng đóng vai trò tích cực hơn trọng nỗ lực chấm dứt xung đột.

AMS đưa ra dự đoán dựa trên các mô phỏng trên máy tính, cho thấy xung đột sẽ ngã ngũ trong mùa hè năm 2023 với kết quả là Nga "chiếm ưu thế hơn".

AMS tin rằng, yếu tố kinh tế là nguyên nhân chính khiến Nga và Ukraine khó có thể duy trì giao tranh qua mùa hè năm nay.

Theo Nikkei, các đánh giá của AMS là cơ sở để Bắc Kinh công bố đề xuất hòa bình 12 điểm. Với đề xuất này, Trung Quốc muốn khôi phục quan hệ hợp tác với châu Âu, cũng như duy trì quan hệ thân thiện với Ukraine.

Nikkei cho rằng, Trung Quốc cũng có thể sẽ công bố gói hỗ trợ kinh tế cho Ukraine ở một thời điểm phù hợp. Báo Nhật Bản nhận định, chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow sẽnhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình.

Trong lễ khai trương tuyến vành đai tàu điện ngầm ở Moscow hồi đầu tháng này, ông Putin nói về dự định dự định đưa phái đoàn Trung Quốc đi tham quan nhân chuyến thăm sắp tới của ông Tập, theo Sputnik. Trung Quốc hiện chưa chính thức ấn định thời điểm ông Tập tới thăm Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ lĩnh Wagner gửi ”yêu cầu duy nhất” tới Tổng thống Ukraine Zelensky

Từ nội thành Bakhmut, Yevgeny Prigozhin – thủ lĩnh lực lượng Wagner (Nga) – nói về bước tiếp theo của quân đội Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN