Bộ chỉ huy Ukraine ra quyết định về Bakhmut

Các chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Ukraine ra quyết định chiến lược về Bakhmut trong bối cảnh quân đội Nga khép vòng vây và tấn công dữ dội thành phố.

Xe tăng Ukraine ở thành phố Chasiv Yar, giáp Bakhmut (ảnh: CNN)

Xe tăng Ukraine ở thành phố Chasiv Yar, giáp Bakhmut (ảnh: CNN)

Hôm 6/3, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, ông đã tổ chức cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu, trong đó có Tổng Tư lệnh Ukraine Valerii Zaluzhnyi và Tư lệnh Lực lượng miền Đông Ukraine – ông Oleksandr Syrskyi.

Trong cuộc họp, ông Zelensky đã hỏi trực tiếp tướng Zaluzhnyi và tướng Syrskyi về việc có nên rút lực lượng Ukraine khỏi Bakhmut hay không. Cả 2 tướng lĩnh đều đáp rằng “không rút lui” và khuyến nghị việc củng cố thêm lực lượng phòng thủ Bakhmut.

Tất cả các thành viên thuộc Bộ chỉ huy đều nhất trí với quyết định này, theo ông Zelensky.

“Cả 2 vị tướng đã nhất trí không rút lui mà sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ”, ông Zelensky phát biểu.

“Tôi đã đề nghị Tổng Tư lệnh Zaluzhnyi điều động lực lượng thích hợp để hỗ trợ quân đội Ukraine đang phòng thủ Bakhmut”, ông Zelensky nói, nhấn mạnh rằng không có phần lãnh thổ Ukraine nào bị “bỏ rơi”.

Bình luận về một số thông tin cho rằng Kiev đang rút dần lực lượng ở Bakhmut, ông Zelensky nói đó là “tin đồn sai lệch”. 

“Chúng tôi đang bảo vệ và sẽ tiếp tục bảo vệ tất cả lãnh thổ Ukraine. Đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ tái kiểm soát toàn bộ thành phố và làng mạc”, ông Zelensky nói.

Cùng ngày 6/3, Mykhailo Podolyak – cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine Zelensky – cho rằng, nỗ lực phòng thủ Bakhmut đã “hoàn thành các mục tiêu” và là “thành công lớn” của quân đội Ukraine.

Theo ông Podolyak, Kiev có 2 mục tiêu chính trong chiến lược phòng thủ Bakhmut đó là “câu giờ” để bổ sung lực lượng và tiêu hao sinh lực quân đội Nga.

“Đối với việc phòng thủ Bakhmut, mục tiêu đã được hoàn thành 1.000%”, CNN dẫn lời ông Podolyak.

“Ở một thời điểm nào đó, ngay cả khi Bộ chỉ huy quyết định rút quân, thì cuộc chiến ở Bakhmut vẫn là thành công chiến lược đối với Ukraine”, ông Podolyak nói.

Lính đánh thuê Wagner cắm cờ trên một tượng đài ở thành phố Bakhmut (ảnh: CNN)

Lính đánh thuê Wagner cắm cờ trên một tượng đài ở thành phố Bakhmut (ảnh: CNN)

Trong khi đó, Mỹ cho rằng cuộc chiến ở Bakhut mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn là giá trị chiến lược quân sự.

“Tôi nghĩ rằng nó mang ý nghĩa biểu tượng hơn là giá trị chiến lược và hoạt động”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên trong chuyến thăm Jordan hôm 6/3.

“Trong trường hợp Bakhmut thất thủ, không có nghĩa là lực lượng Nga đã thay đổi cục diện trận chiến”, ông Austin nhận xét.

Ông Austin từ chối dự đoán về khả năng và thời điểm Kiev ra lệnh rút quân khỏi Bakhmut.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky nói về phòng thủ ở Bakhmut: ”Đau đớn và khó khăn”

Quân đội Ukraine đã thề sẽ phòng thủ “pháo đài” Bakhmut đến cùng, nhưng họ đang phải đối mặt với sự quyết tâm của các lực lượng Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN