Vị vua nâng Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu vung tiền khiến ai cũng “hết hồn”

Mua giống ngựa đua thuần chủng hàng đầu thế giới không hề có giá rẻ, nhưng đến cả các chuyên gia cũng phải “hết hồn” khi nhìn thấy mức giá khổng lồ mà vị vua Dubai bỏ ra để có bằng được chú ngựa mà mình thích.

Vua Dubai đích thân đến phiên đấu giá ở Anh để sở hữu bằng được chú ngựa mà mình thích.

Vua Dubai đích thân đến phiên đấu giá ở Anh để sở hữu bằng được chú ngựa mà mình thích.

Theo CNN, đích thân vua Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, đến phiên đấu giá ngựa đua cuối cùng trong năm ở Newmarket, Anh. Đây là nơi sản sinh những giống ngựa đua hàng đầu thế giới hiện nay.

Vị vua Dubai siêu giàu đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến một con ngựa non thuần chủng, có họ hàng với con ngựa Barney Roy thuần chủng Anh, đang “làm mưa làm gió tại các cuộc đua ngựa trên thế giới”. Vua Mohammed đã bỏ ra số tiền 4,3 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng) để có được con ngựa này.

“Nó thực sự là một con ngựa đua tràn đầy hứa hẹn, dáng chạy của nó không có gì để chê”, đại diện của vua Dubai, Anthony Stroud, nói. “Chúng tôi đã phải  chi ra số tiền lớn hơn dự kiến, nhưng đúng là để có được những con ngựa tốt nhất thì giá không bao giờ rẻ”.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nổi tiếng là người đưa Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu.

Dưới bàn tay của vua Mohammed, Dubai đã lột xác trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu thế giới. Tờ Forbes ước tính khối tài sản của Mohammed sở hữu trị giá 18 tỷ USD. Ông là cổ đông chính của tập đoàn đầu tư Dubai Holding, với cổ phần trong HSBC và Sony, cũng như nhiều bất động sản khác trên thế giới.

Một con ngựa xuất hiện trong phiên đấu giá.

Một con ngựa xuất hiện trong phiên đấu giá.

Vua Mohammed là người hâm mộ cuồng nhiệt đối với môn đua ngựa và đua lạc đà. Ông sở hữu Darley Stud, trại nuôi ngựa giống lớn nhất thế giới, và mua trại ngựa giống Ingham ở Australia với giá 460 triệu USD.

Tuy nhiên, ông vẫn chưa hài lòng với những con ngựa mình có được, nên đã phải đến tận vương quốc Anh để chọn cho mình con ngựa thuần chủng tiềm năng nhất. Trong phiên đấu giá  vừa qua, bất kể đối thủ ra mức giá nào, vị vua Dubai nổi tiếng là “tay chơi cự phách”, luôn ra giá cao hơn và mức giá cuối cùng chốt ở con số 4,356 triệu USD.

Đại diện nhà đấu giá, Adrian O'Brien, nói: “Tôi thực sự kinh ngạc. Đó là một con ngựa tuyệt đẹp và số tiền người ta bỏ ra để sở hữu nó thật sự vô cùng lớn”.

Những con ngựa khác trong phiên đấu giá được bán với giá cao nhất chỉ 1,3 triệu USD. Điều đó có nghĩa là vua Dubai đã trở thành người sở hữu chú ngựa đắt giá nhất năm 2019.

Tổng cộng có 164 con ngựa được bán đấu giá trong năm nay, với tổng giá trị khoảng 45 triệu USD.

Người vợ ”tân thời” bỏ trốn sang Anh và mâu thuẫn với vua Dubai giàu có bậc nhất

Công chúa Jordan, vợ của vua Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, đã nộp đơn lên tòa án Anh, yêu cầu được bảo vệ theo luật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN