Vì sao cầu thủ Hàn Quốc cao lớn như Tây, hơn hẳn cầu thủ VN?

Trong một xã hội trọng chiều cao như ở Hàn Quốc, người dân bị cuốn vào cuộc chạy đua để con em mình cao lớn hơn và các cầu thủ bóng đá Hàn Quốc ngày nay đã đạt đến chuẩn chiều cao ở châu Âu.

Vì sao cầu thủ Hàn Quốc cao lớn như Tây, hơn hẳn cầu thủ VN? - 1

Các cầu thủ Hàn quốc có chiều cao trung bình vượt trội hơn Việt Nam.

Trong trận đấu bán kết ASIAD 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, các cầu thủ Hàn Quốc đã thể hiện sự vượt trội cả về thể hình, kỹ thuật cũng như khả năng chơi bóng đỉnh cao. Kết quả 3-1 nghiêng về phía Hàn Quốc không phải là điều đáng ngạc nhiên.

Cầu thủ Hàn Quốc cao lớn vượt trội

Tại World Cup 2018 diễn ra ở Nga, truyền thông quốc tế cũng đặc biệt chú ý đến đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Bởi đại diện đến từ xứ sở kim chi cao lớn hơn nhiều so với các cầu thủ đến từ Anh, Pháp, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Các cầu thủ Hàn Quốc còn cao hơn cầu thủ láng giềng Nhật Bản trung bình tới 4cm.

Đội tuyển Hàn Quốc đạt mức chiều cao trung bình 1m82, trong khi trung bình chiều cao của nam giới nước này vào khoảng 1m73. Chiều cao này cũng đặc biệt đáng kể so với các đối thủ đến từ châu Âu. Như đội tuyển Đức chỉ cao trung bình 1m83 so với mức 1m78 của người dân.

Đến kỳ ASIAD 2018, đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục sở hữu các cầu thủ có chiều cao trung bình tốt nhất giải. Nhiều cầu thủ Hàn Quốc cao hơn 1m8, ngôi sao Son Heung-min cao tới 1m83. Các cầu thủ thấp nhất cũng không dưới 1m7.

Những gì diễn ra tại ASIAD 2018 cho thấy các cầu thủ Hàn Quốc là những người thi đấu năng nổ nhất, ghi được nhiều bàn thắng nhất giải và hướng tới trận chung kết quyết định gặp Nhật Bản. Điều này đến một phần nhờ ưu thế vượt trội về thể hình và thể chất.

Chiều cao vượt trội giúp các cầu thủ Hàn Quốc có lợi thế nhất định trong việc tranh chấp bóng, khống chế bóng bổng. Các bước chạy nước rút vào vòng cấm từ đó cũng mang tính đột biến cao hơn.

Nhưng điều đó có nghĩa là đàn ông Hàn Quốc cao lớn thì sẽ có xu hướng thành công hơn với bóng đá? Câu trả lời không hoàn toàn như vậy.

Vì sao cầu thủ Hàn Quốc cao lớn như Tây, hơn hẳn cầu thủ VN? - 2

Ngôi sao sáng giá nhất bóng đá Hàn Quốc, Son Heung-min (số 7) cao 1m83.

“Không có mối liên hệ tuyệt đối nào giữa chiều cao và thành công trong bóng đá”, chuyên gia Raffaele Poli đến từ Thụy Sĩ nói. “Đó chỉ là một quan niệm không chính xác”.

“Có một thực tế là các cầu thủ bóng đá ngày càng cao hơn so với chiều cao trung bình của người dân là một xu hướng trên toàn cầu, không chỉ ở Hàn Quốc”, đồng nghiệp của Poli, Besson nói.

“Điều này liên quan đến chọn lọc từ bé bao gồm cả chiều cao và độ tuổi”, Besson giải thích.

Bóng đá Hàn Quốc có xu hướng lựa chọn các tài năng trẻ có thể chất vượt trội và đưa các tài năng này trải qua quãng thời gian luyện tập, ăn uống và rèn luyện khắc nghiệt để hướng tới thành công.

Nhưng dù sao, yếu tố quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật và lối chơi. “Nếu bạn chỉ muốn các cầu thủ cao to, hãy nhìn đội Iceland thi đấu”, chuyên gia Loïc Ravenel nói.

Người Hàn Quốc phát triển chiều cao vượt bậc

Trong giai đoạn trước năm 1950, Hàn Quốc từng là quốc gia có chiều cao trung bình của người dân thấp nhất châu Á. Chiều cao trung bình của nam giới chỉ là 1m61 và nữ giới là 1m54. Trước năm 1900, Hàn Quốc còn bị xếp vào hàng những quốc gia có người dân lùn nhất thế giới khi phụ nữ chỉ cao trung bình 1,42m.

Vì sao cầu thủ Hàn Quốc cao lớn như Tây, hơn hẳn cầu thủ VN? - 3

Cầu thủ Kim Minjae, 21 tuổi của Hàn Quốc cao tới 1m89.

Con số này đối với Việt Nam vào trước năm 1950 lần lượt là 1m54 ở nam giới và 1m51 ở nữ giới, theo New York Times. Sau hơn 60 năm, người Việt Nam chỉ cao thêm trung bình 11cm ở nam giới và 2cm ở nữ giới (1m63 và 1m53).

Nhưng Hàn Quốc ngày nay đã khác biệt hoàn toàn. Báo cáo của Quỹ dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) cho biết, người Hàn Quốc sở hữu chiều cao trung bình cao nhất châu Á, ở mức 1m73 với nam giới và 1m61 với nữ giới.

Ngoài việc mức sống được cải thiện rõ rệt do kinh tế phát triển, đó còn là kết quả của một quãng thời gian dài trẻ em Hàn Quốc đối mặt với “sức ép” tăng chiều cao, theo ABC News. Trẻ em Hàn Quốc lớn lên với suy nghĩ “nếu cao lớn thì sẽ cảm thấy tự hào, ngược lại thấp bé sẽ bị bạn bè chê cười”.

Kwon Young-Joo, mẹ của bé gái 12 tuổi chia sẻ: “Sống trong xã hội Hàn Quốc, tất cả phụ thuộc vào vẻ ngoài. Với tư cách là cha mẹ, tôi sẽ làm tất cả để con gái mình có thể đạt chiều cao lý tưởng”.

Các trung tâm y tế ở Hàn Quốc mọc lên như nấm, với các trang thiết bị hiện đại để dự đoán chính xác chiều cao của trẻ em và giúp cải thiện chiều cao.

“Cha cháu muốn cháu cao lớn hơn nữa. Quãng thời gian này là cơ hội duy nhất”, cậu bé Esther 9 tuổi nói khi đang chờ thử máu. Người anh trai 11 tuổi tên Paul thì nhắc đến giấc mơ cao 1m83.

Vì sao cầu thủ Hàn Quốc cao lớn như Tây, hơn hẳn cầu thủ VN? - 4

Trẻ em Hàn Quốc đã hiểu được sức ép về chiều cao ngay từ nhỏ.

Nhiều em bước vào quá trình tiêm hormone giúp tăng chiều cao trong vòng 6 tháng, với chi phí khi đó là 2.500 USD. Đi kèm với phương pháp hỗ trợ bằng thảo dược, số tiền mà các phụ huynh ở Hàn Quốc phải bỏ ra có thể lên tới 21.000 USD. Nhưng tiêm hormone vẫn là cách hiệu quả nhất.

Vì quãng thời gian phát triển của trẻ nhỏ chỉ có hạn, các bậc cha mẹ luôn sẵn sàng chi tiền để con mình có thể cao lớn hơn, bác sĩ Shin Dong-Gil làm việc tại trung tâm y tế Hamsoa nói.

“Các bậc cha mẹ Hàn Quốc rất quyết liệt trong vấn đề chiều cao. Họ luôn lo rằng con mình sẽ không cao lớn như mong muốn, từ đó có thể không tìm được người chồng, hay người vợ tốt và thậm chí còn bị kì thị khi đi làm”, bác sĩ Shin nói. “Các bậc cha mẹ này coi chiều cao gắn liền với tương lai của con mình”.

Theo giáo sư Whang Sang-Min đến từ Đại học Yonsei, trong vòng 20 năm qua, người Hàn Quốc hấp thụ thực phẩm giàu vitamin gấp nhiều lần so với trước đây. “Chiều cao trung bình của người dân không ngừng tăng lên và các bậc cha mẹ không muốn con em mình bị bỏ lại phía sau”.

Nhưng ngày nay, vẫn còn nhiều thách thức mà trẻ em Hàn Quốc phải đối mặt. Điển hình là việc học tập quá nặng nề, dẫn đến không có thời gian để rèn luyện thể thao.

Vậy nên theo bác sĩ Kim Yang-soo, cách cơ bản nhất để tăng chiều cao vẫn là “tập thể dục thể thao thường xuyên, ngủ đủ giấc, không nên quá căng thẳng và hãy luôn vui vẻ”.

Vì sao nếu thua U23 VN, cầu thủ ”nổi” nhất HQ buộc phải đi lính 2 năm?

Ngôi sao bóng đá Hàn Quốc Son Heung-min có thể sớm phải từ giã sự nghiệp đỉnh cao, nếu không đánh bại U23 Việt Nam trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN