Vì sao nếu thua U23 VN, cầu thủ "nổi" nhất HQ buộc phải đi lính 2 năm?

Ngôi sao bóng đá Hàn Quốc Son Heung-min có thể sớm phải từ giã sự nghiệp đỉnh cao, nếu không đánh bại U23 Việt Nam trong trận bán kết ASIAD 2018.

Vì sao nếu thua U23 VN, cầu thủ "nổi" nhất HQ buộc phải đi lính 2 năm? - 1

Son Heung-min hiện là ngôi sao sáng giá nhất trong đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Trận bán kết ASIAD 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra vào ngày 29.8 trở thành tâm điểm chú ý không chỉ ở Việt Nam mà còn thu hút sự quan tâm ở nhiều nơi trên thế giới.

Đó là bởi trận đấu này có thể quyết định đến sự nghiệp chơi bóng của ngôi sao bóng đá Hàn Quốc Son Heung-min ở CLB Tottenham của Anh.

Nguy cơ sớm từ giã sự nghiệp

Son Heung-min hiện là ngôi sao sáng nhất trong đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Ngôi sao cao 1m83 này đóng góp 2 bàn thắng cho Hàn Quốc trong 3 trận đấu tại vòng bảng World Cup 2018 vừa qua.

Đang ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, Son Heung-min lẽ ra có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội tuyển và CLB Tottenham. Nhưng anh vẫn không thể yên lòng vì vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong khi thời hạn chót đã gần kề.

Theo luật pháp Hàn Quốc, mọi công dân là nam giới đều phải bắt buộc trải qua 24 tháng phục vụ trong quân đội. Những thanh niên đủ điều kiện sức khỏe trong độ tuổi từ 24-28 đều phải nhập ngũ.

Như vậy, ngôi sao sinh năm 1992 (26 tuổi) chỉ còn tối đa 2 năm nữa để quay về nước thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ở thời điểm năm 2002, Hàn Quốc đã miễn nghĩa vụ quân sự cho các cầu thủ đưa đội tuyển lọt vào vòng 16 đội World Cup. Điều này khiến các vận động viên ở các môn thể thao khác của Hàn Quốc bất bình.

Vì sao nếu thua U23 VN, cầu thủ "nổi" nhất HQ buộc phải đi lính 2 năm? - 2

Rất khó để Son Heung-min có thể tìm cách khác thoát nghĩa vụ quân sự.

Đó là lý do chính phủ Hàn Quốc sau này chỉ miễn nghĩa vụ quân sự cho các vận động viên đạt thành tích tại các giải đấu mà tất cả các vận động viên của bộ môn khác đều có cơ hội tham gia.

Ở độ tuổi 26, Son Heung-min hiện đang tham gia giải bóng đá trong khuôn khổ ASIAD 2018 ở Indonesia và có thể là Olympic Tokyo 2020. Nhưng đến năm 2020, Son Heung-min sẽ tròn 28 tuổi và cơ hội để được tham dự trước khi nhập ngũ là hết sức mong manh.

Theo truyền thông Hàn Quốc, để được miễn nghĩa vụ quân sự, Son Heung-min bắt buộc phải đoạt huy chương vàng bộ môn bóng đá trong kỳ ASIAD 2018. Trong khi nếu còn có cơ hội dự Olympic, Son Hueng-min chỉ cần giành được huy chương.

Vượt qua Việt Nam là cách duy nhất

Trong các kỳ ASIAD trước đây, Son Heung-min vì muốn tập trung cho sự nghiệp hoặc bị CLB chủ quản giữ lại nên không đăng ký tham gia.

Trong kỳ ASIAD 2018, Son Heung-min góp mặt trong đội U23 Hàn Quốc với tư cách là một trong 3 cầu thủ lớn hơn 23 tuổi. Ngôi sao Hàn Quốc hiểu rõ mình cần phải làm gì, đó là việc giành huy chương vàng ASIAD 2018 hoặc đi nghĩa vụ quân sự.

Nhưng đối thủ của U23 Hàn Quốc trong trận đấu bán kết ngày 29.8 chính là U23 Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam được cho là đang đạt phong độ cao và chưa để lọt lướt một bàn nào tại ASIAD 2018.

Vì sao nếu thua U23 VN, cầu thủ "nổi" nhất HQ buộc phải đi lính 2 năm? - 3

Son Heung-min không dám nhìn đồng đội thực hiện quả đá 11 mét trong trận tứ kết gặp Uzbekistan.

Người dân Việt Nam cũng mong muốn đội nhà tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích khi tiếp tục tiến sâu hơn vào vòng trong, thậm chí chạm tay đến ngôi vô địch.

“Càng nổi tiếng, càng khó để có thể thoát khỏi nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc”, James Hoare, một chuyên gia nghiên cứu trong khu vực nói.

Không có một hệ thống nào trên thế giới là không có kẽ hở. Nhưng tìm được kẽ hở là điều bất khả thi trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc.

“Phục vụ trong quân ngũ là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm. Quân đội có quyền lực rất lớn và họ không muốn những người giàu có hay nổi tiếng được miễn nhập ngũ”, ông Hoare nói.

Điển hình là trường hợp của cầu thủ từng thi đấu cho CLB Arsenal, Park Chu-young. Năm 2012, Park dùng giấy tờ cư trú dài hạn ở Monaco để trì hoãn nghĩa vụ quân sự trong 10 năm.

Điều này tạo nên làn sóng chỉ trích dữ đội ở quê nhà. Park sau đó bị cấm triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này sau đó phải trở về Seoul xin lỗi.

Năm 2010, MC Mong một nghệ sĩ hip hop và ngôi sao chương trình truyền hình thực tế, bị cáo buộc tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự.

Vì sao nếu thua U23 VN, cầu thủ "nổi" nhất HQ buộc phải đi lính 2 năm? - 4

Nam giới ở Hàn Quốc bắt buộc phải nhập ngũ trong vòng 2 năm, dù là người nổi tiếng.

Ngôi sao này cố tình nhổ hai răng còn khỏe mạnh để chứng minh mình không đủ tiêu chuẩn sức khỏe. MC Mong sau đó bị kết án 6 tháng tù treo.

Trên thực tế, có nhiều cầu thủ Hàn Quốc đã thoát nghĩa vụ quân sự vào phút chót nhờ đạt thành tích trong các giải đấu quốc tế. Đó là trường hợp của Ki Sung-yueng, tiền vệ thi đấu cho CLB Newscastle ở Anh.

Ki Sung-yueng giành huy chương đồng tại Olympic London 2012 và chỉ cách thời hạn chót nhập ngũ đúng 4 tuần.

“Chúng tôi luôn tôn trọng và sẵn sàng nhập ngũ. Không phải cứ là ngôi sao bóng đá thì được đặc cách. Tôi không thể nhập ngũ đơn giản vì vẫn phải tiếp tục sự nghiệp ở Premier League”.

Có thể nói, muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá đỉnh cao, Son Heung-min cùng đồng đội phải vượt qua Việt Nam trong trận đấu chiều ngày 29.8.

Nếu đánh bại Việt Nam, Son Heung-min và các đồng đội sẽ vẫn còn một trận chung kết nữa ở phía trước. Nhưng khác với các đồng đội vẫn còn nhiều cơ hội thi đấu, ASIAD 2018 gần như là cơ hội cuối cùng của ngôi sao bóng đá Hàn Quốc.

U23 VN - Syria: Vì sao đối thủ rất mạnh bất chấp chiến tranh tàn khốc?

Đối với một đất nước chìm trong chiến tranh suốt nhiều năm như Syria, việc đội tuyển quốc gia không ngừng gặt hái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN