Ukraine thừa nhận quân đội Nga đạt bước tiến lớn ở Donbass

Vùng kiểm soát của phe ly khai ở Donbass đã thay đổi đáng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự, Ukraine cho hay.

Xe tăng Nga ở Donbass (ảnh: AP)

Xe tăng Nga ở Donbass (ảnh: AP)

Hôm 20.4, Serhiy Haidai – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk – cho biết, quân đội Nga và phe ly khai đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát ở tỉnh này.

Theo ông Serhiy Haidai, quân đội Nga đang kiểm soát 80% diện tích Lugansk. Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự, phe ly khai chỉ kiểm soát được 60% diện tích Lugansk – một trong 2 khu vực ly khai thuộc Donbass.

“Trong 24 giờ qua, phần lớn các cuộc tấn công của quân đội Nga tập trung vào 2 thành phố Rubizhne và Novodruzhesk. Viện trợ đến 2 nơi này gần như là không thể”, ông Serhiy Haidai nói và cáo buộc quân đội Nga phá hủy tất cả kho lương thực ở Novodruzhesk.

Trong khi phía Ukraine chưa xác nhận, hôm 21.4, Cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR) tuyên bố đã “giải phóng hoàn toàn” thành phố Rubizhne.

“Chúng tôi chắc chắn rằng Rubizhne đã được giải phóng hoàn toàn. Một vài nhóm binh sĩ Ukraine ở ngoại ô đang bị truy quét”, Rodion Miroshnik – cố vấn lãnh đạo Cộng hòa Lugansk – nói với kênh Soloviev Live TV.

Trước đó, Tổng thống nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga – ông Ramzan Kadyrov – cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

Một video trên mạng xã hội được CNN xác thực cho thấy, quân đội Nga đã tiến vào trung tâm thành phố Rubizhne và dường như không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Nếu thông tin này được Ukraine xác nhận, đây có thể là thành phố thứ 2 Nga kiểm soát được ở Donbass kể từ khi bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch.

Ở Kreminna (thành phố Nga kiểm soát được hôm 18.4), cờ của phe ly khai được cắm trên khắp các tòa nhà hành chính, CNN đưa tin.

Tình hình giao tranh ở Donetsk cũng cam go không kém Lugansk khi quân đội Nga dồn lực lượng về phía Kramatorsk, Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

“Quân đội Nga đổ về Kramatorsk khi Moscow muốn có được thắng lợi lớn trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9.5)”, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố hôm 20.4.

Việc kiểm soát được Kramatorsk – thủ phủ Donbass – sẽ được xem như chiến thắng lớn của Nga trong giai đoạn mới của chiến dịch quân sự, theo CNN.

Vài ngày gần đây, lực lượng Ukraine ở Kramatorsk liên tục hứng chịu những cuộc pháo kích và tấn công bằng tên lửa của quân đội Nga. Không quân Nga ở Donbass được cho là đang hoạt động hiệu quả khi có thể hỗ trợ bước tiến của bộ binh và áp chế khả năng phòng không của Ukraine.

Khói đen bốc lên từ nhà máy luyện kim Azovstal (ảnh: CNN)

Khói đen bốc lên từ nhà máy luyện kim Azovstal (ảnh: CNN)

Ở Mariupol (thành phố Nga tuyên bố đã kiểm soát), hôm 20.4, Svyatoslav Palamar – phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov của Ukraine – cho biết, lực lượng này sẵn sàng rút khỏi nhà máy thép Azovstal với “sự giúp đỡ của bên thứ 3”. Tuy nhiên, ông Palamar không nêu cụ thể “bên thứ 3” là bên nào.

Ngoài ra, phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov cũng đề nghị rằng, những quân nhân Ukraine rút khỏi nhà máy này phải được mang theo vũ khí cá nhân. Ông cũng yêu cầu được sơ tán cả quân nhân Ukraine bị thương và những người đã tử trận. 

Trong khi Nga liên tục kêu gọi đầu hàng, ông Palamar tuyên bố điều này sẽ không xảy ra.

Nguồn: [Link nguồn]

3 lần bỏ qua ”tối hậu thư” của Nga, chỉ huy Ukraine ở Mariupol kể tình cảnh hiểm nghèo

Hôm 20.4, lực lượng Ukraine đang trú ẩn ở nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol, một lần nữa từ chối đầu hàng khi quân đội Nga kêu gọi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN