Ukraine: 8 lữ đoàn mới đã được thành lập

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine – ông Igor Klimenko – tuyên bố, Kiev đã hoàn tất việc tuyển quân cho 8 lữ đoàn mới.

Một đơn vị quân dự bị Ukraine tham gia huấn luyện (ảnh: CNN)

Một đơn vị quân dự bị Ukraine tham gia huấn luyện (ảnh: CNN)

“Tính đến hôm nay, 8 lữ đoàn mới đã thành lập xong và chúng tôi sẵn sàng cho chiến dịch phản công”, RT hôm 1/4 dẫn phát biểu trên sóng truyền hình của ông Klimenko.

Ông Klimenko không tiết lộ quân số thuộc biên chế của 8 lữ đoàn mới. Theo RT, mỗi lữ đoàn của Ukraine thường có từ 3.000 – 5.000 quân.

Trong bài phát biểu, ông Klimenko cho hay, hàng nghìn thanh niên Ukraine đã tình nguyện gia nhập 8 lữ đoàn mới. Họ được phân bổ về các đơn vị dự bị và sẵn sàng tham chiến.

8 lữ đoàn này hiện đã ngừng tiếp nhận đơn đăng ký mới.

Hồi đầu tháng 2, Bộ Nội vụ Ukraine tuyên bố, nước này sẽ thành lập thêm 8 lữ đoàn, gọi chung là lực lượng “Phòng vệ tấn công” (Offensive Guard). Các lữ đoàn này có nhiệm vụ tái kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea.

Chưa rõ khi nào Kiev sẽ tung 8 lữ đoàn mới ra chiến trường.

Theo RT, trong cuộc chiến ở Bakhmut, lực lượng Ukraine đã tổn thất nặng và cần gấp rút bổ sung lực lượng.

Hôm 27/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tiết lộ, quân đội Ukraine đang tích trữ vũ khí phương Tây cung cấp, bao gồm cả xe tăng Leopard 2 để mở đợt phản công lớn theo nhiều hướng. Ông Reznikov cho rằng lực lượng Ukraine sẽ phản công vào tháng 4 hoặc tháng 5.

Hôm 1/4, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, Ukraine đã đặt hàng 100 xe bọc thép chở quân của Ukraine.

“Chúng tôi nhận được đơn đặt hàng 100 chiếc Rosomak từ Thủ tướng Ukraine”, ông Morawiecki nói với báo giới.

Thủ tướng Morawiecki cho hay, tiền mua xe bọc thép của Ukraine sẽ được thanh toán bằng các khoản viện trợ từ EU và Mỹ.

Rosomak là loại xe bọc thép chở quân bánh lốp hiện đại của Ba Lan. Rosomak cũng có thể chiến đấu bằng một khẩu pháo cỡ nòng 30mm.

Binh sĩ Ukraine bên cạnh xe tăng do phương Tây viện trợ (ảnh: AP)

Binh sĩ Ukraine bên cạnh xe tăng do phương Tây viện trợ (ảnh: AP)

Về phía Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 1/4 đã chủ trì phiên họp với các tướng lĩnh cấp cao, trong đó có tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga.

Trong cuộc họp, ông Shoigu cho biết, Nga đang thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường cung cấp đạn dược cho lực lượng đang tham chiến ở Ukraine.

“Các biện pháp mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất đang làm tăng đáng kể vũ khí cho quân đội, bao gồm cả vũ khí thường và vũ khí có độ chính xác cao. Chúng tôi có thể hoàn thành các mục tiêu do Tổng Tư lệnh tối cao đặt ra”, ông Shoigu nói, đề cập tới Tổng thống Nga Putin.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Quân đội Nga nã pháo, phá hủy đoàn xe bọc thép Ukraine

Pháo binh Nga phối hợp với máy bay không người lái (UAV) đã phá hủy một đoàn xe bọc thép Ukraine ở Kremennaya (thành phố tiền tuyến vùng Lugansk).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN