Tử tù thứ 4 bị xử bắn trong gần 50 năm: Thi hành án như thế nào?

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Richard Moore, 57 tuổi, đã chọn hình thức tử hình bằng xử bắn và sẽ là tử tù thứ 4 ở Mỹ bị xử tử theo cách này kể từ năm 1973.

Tử tù Richard Moore sẽ bị đưa đi thi hành án vào ngày 29.4.

Tử tù Richard Moore sẽ bị đưa đi thi hành án vào ngày 29.4.

Một tử tù ở bang South Carolina, Mỹ, đã chọn được thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn, theo Daily Star. Tử tù Richard Moore có hai lựa chọn là bị xử bắn hoặc ngồi ghế điện.

Tử tù này được lựa chọn hình thức thi hành án do bang South Carolina không thể xử tử các tù nhân bằng hình thức tiêm thuốc độc như thông thường do thiếu các loại thuốc cần thiết.

Bang South Carolina đã ấn định thi hành án đối với Richard Moore vào ngày 29.4. Tử tù này bị kết án tử hình vì sát hại một nhân viên bán hàng ở hạt Spartanburg, trong một vụ cướp xảy ra vào ngày 19.9.1999.

Moore chọn hình thức xử bắn.

Moore chọn hình thức xử bắn.

Moore bước vào cửa hàng tạp hóa, nơi nhân viên James Mahoney đang làm việc, với mục đích cướp tài sản để mua ma túy.

Nhưng ẩu đả xảy ra giữa Moore và nhân viên bán hàng. Mahoney rút súng thị uy nhưng bị Moore cướp được. Nạn nhân rút ra khẩu súng thứ hai, bắn Moore vào vai. Moore bắn trả trúng ngực khiến Mahoney tử vong.

Tại phiên tòa xét xử, Moore thừa nhận đã sát hại nhân viên bán hàng, nhưng cho rằng mình chỉ tự vệ. Tháng trước, tòa án tối cao Mỹ đã y án tử hình đối với Moore.

Lần cuối có một tử tù bị tiêm thuốc độc ở bang South Carolina là cách đây 11 năm. Tuy nhiên, từ đó dến nay, bang này không mua được thuốc độc để tiêm cho tử tù vì không cam kết miễn trừ trách nhiệm cho các công ty sản xuất thuốc độc.

Bang South Carolina cho phép tử tù chọn ngồi ghế điện hoặc bị xử bắn.

Bang South Carolina cho phép tử tù chọn ngồi ghế điện hoặc bị xử bắn.

Năm ngoái, giới chức bang thông qua quy định cho phép xử tử tù nhân bằng ghế điện. Nhưng tử tù cũng có thể chọn hình thức xử bắn.

3 nhân viên nhà tù sẽ tình nguyện đăng ký tham gia xử bắn và được cấp súng trường. Tử tù bị đưa đến phòng thi hành án được che kín đầu. Các nhân viên nhà tù được yêu cầu ngắm bắn vào tim.

Trong tuyên bố ngày 15.4, Moore nói đây là thời hạn chót để đưa ra quyết định và cuối cùng chọn hình thức xử bắn. “Tôi nghĩ rằng mình chỉ có một trong hai lựa chọn. Tôi không muốn tiếp tục kháng cáo nữa”, Moore nói.

Moore sẽ là tử tù đầu tiên bị xử tử bằng hình thức xử bắn ở bang South Carolina và là tử tù thứ 4 ở Mỹ bị xử tử theo cách này kể từ năm 1973.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Kết cục của tử tù xin xử bắn thay vì tiêm thuốc độc để “tránh đau đớn”

Một tử tù ở bang Oklahoma, Mỹ, cách đây 2 tuần từng gây chú ý khi đòi được thi hành án bằng hình thức xử bắn, nay đã bị xử tử vào ngày 27.1, theo cơ quan quản lý nhà tù...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN