Tư lệnh quân đoàn Ukraine thoát chết nhờ khẩu K-59 kẹt đạn
Ihor Oboliensky, tư lệnh Quân đoàn 2 Ukraine, thoát chết trong gang tấc vì súng K-59 của nghi phạm ám sát bị kẹt đạn đúng lúc bóp cò.
"Đã có âm mưu ám sát nhằm vào Ihor trong hôm nay, kẻ tấn công và đồng phạm đã bị bắt", Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 31/7, đề cập đại tá Ihor Oboliensky, tư lệnh Quân đoàn số 2 "Khartiia" thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Oboliensky cho rằng đây là bằng chứng thể hiện lực lượng dưới quyền đang hoạt động hiệu quả trên chiến trường. "Âm mưu này cho thấy đối phương đang sợ hãi và đòn trả đũa của chúng tôi sẽ khiến họ càng sợ hãi hơn", đại tá Ukraine tuyên bố.
Nghi phạm bị bắt tại Kharkov hôm 31/7. Video: Ukrainska Pravda
Báo Ukrainska Pravda dẫn các nguồn tin hành pháp Ukraine cho biết nghi phạm là người đàn ông 69 tuổi, đã bị bắt gần một hàng cắt tóc ở Kharkov.
Giới chức Ukraine nhận định đặc vụ Nga đã giả danh làm sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) khi tuyển mộ nghi phạm. Họ thuyết phục người này rằng tư lệnh Quân đoàn 2 là "kẻ phản bội", bằng cách gửi ảnh tạo bằng AI cho thấy Oboliensky đứng cạnh Điện Kremlin và mặc áo có biểu tượng của Nga.
Nghi phạm tiếp cận Oboliensky từ phía sau, giương khẩu súng ngắn Makarov K-59 bóp cò. Tuy nhiên, khẩu súng kẹt đạn đúng vào thời điểm đó, giúp đại tá Oboliensky thoát chết trong gang tấc.
Lực lượng an ninh Ukraine lập tức khống chế, tước súng của nghi phạm. Người này khai rằng đã nhận khẩu súng từ một người không rõ danh tính ở Kharkov, theo Ukrainska Pravda.
Khẩu súng K-59 mà giới chức tịch thu của nghi phạm hôm 31/7. Ảnh: SBU
Các sĩ quan hành pháp đang xác định danh tính của người cung cấp vũ khí, truy tìm đồng phạm và đánh giá liệu lịch trình di chuyển của đại tá Oboliensky có bị rò rỉ hay không.
Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.
Ihor Oboliensky từng phục vụ trong Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine trong những ngày đầu của xung đột, sau đó nhận lời mời tham gia đơn vị tình nguyện Khartiia được thành lập ở Kharkov.
Đầu năm 2023, Khartiia được tái tổ chức thành Lữ đoàn số 13 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine. Oboliensky trở thành lữ đoàn trưởng và cải tổ hệ thống chỉ huy đơn vị theo tiêu chuẩn NATO.
Ihor Oboliensky trong cuộc gặp Tổng thống Zelensky tại Kiev hôm 20/7. Ảnh: X/ZelenskyyUa
Năm 2025, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine quyết định thành lập một quân đoàn dựa trên cơ sở Lữ đoàn Khartiia, đặt tên là Quân đoàn số 2 và bổ nhiệm đại tá Oboliensky làm chỉ huy đơn vị. Tổng thống Zelensky hôm 15/7 trao cho ông danh hiệu Anh hùng Ukraine.
Quân đoàn 2 đầu năm nay được báo Kyiv Independent ca ngợi là một trong 3 đơn vị thành công nhất trong số 18 quân đoàn mới thành lập. Vài tháng sau, lực lượng thuộc Quân đoàn 2 tham gia xây dựng mạng lưới hào chống tăng, cứ điểm và chướng ngại vật dọc tiền tuyến dài 135 km ở mặt trận Kharkov, nhằm đối phó nguy cơ Nga mở chiến dịch tấn công sâu vào tỉnh này.
Tình báo Nga được cho là đã nhiều lần tuyển mộ công dân Ukraine để ám sát sĩ quan cấp cao nước này. SBU hồi tháng 3 thông báo đã bắt một phi công thiết bị không người lái Ukraine được tuyển mộ để ám sát Andrii Biletsky, tư lệnh Quân đoàn Lục quân số 3.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/08/2026 13:10 PM (GMT+7)

