Trung Quốc: Đài Loan là kẻ lang thang, cuối cùng sẽ phải "về nhà"

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 20.12 cáo buộc Mỹ coi Đài Loan như một quân cờ dùng để “kiểm soát” đại lục.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Phát biểu tại một hội nghị về chính sách đối ngoại ở Bắc Kinh ngày 20.12, Ngoại trưởng Trung Quốc cáo buộc Mỹ cố gắng làm suy yếu hiện trạng ở eo biển Đài Loan bằng cách coi hòn đảo như một quân cờ.

Ông Vương nói “điểm mấu chốt của vấn đề” nằm ở chỗ Đài Bắc “phụ thuộc vào Mỹ với hi vọng độc lập tự chủ”. Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh rằng Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, sớm muộn sẽ “thống nhất” với đại lục.

“Đài Loan là kẻ lang thang, cuối cùng sẽ phải về nhà, không phải là quân cờ cho kẻ khác”, ông Vương nói.

Trong hội nghị, ông Vương cũng tái khẳng định quan điểm mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nhắc tới, rằng việc Đài Loan thống nhất với đại lục chỉ là vấn đề thời gian.

“Trung Quốc sẽ phải thống nhất”, ông Vương nhấn mạnh, đề cập tới chính sách “Một Trung Quốc” đang được thúc đẩy trên toàn cầu.

Gần đây nhất, Nicaragua là quốc gia quyết định chấm dứt quan hệ với Đài Loan. “10 ngày trước, chúng tôi đã khôi phục quan hệ với Nicaragua, nâng tổng số các quốc gia mà Trung Quốc xây dựng quan hệ chính thức lên con số 181”, ông Vương nói.

Căng thẳng Đài Loan leo thang khi Tổng thống Mỹ Joe Biden theo đuổi lập trường nâng cao năng lực phòng thủ cho hòn đảo, tương tự như các đời tổng thống Mỹ trước đây.

Kể từ năm 2009, Mỹ đã bán 32 tỉ USD vũ khí cho Đài Loan. Các tàu chiến Mỹ thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan, khiến Trung Quốc tức giận.

Gần đây, giới chức Lầu Năm Góc đưa ra nhận định rằng Trung Quốc đang chuẩn bị tấn công hòn đảo, nhưng không rõ khi nào chiến dịch quân sự có thể diễn ra.

Ông Shinzo Abe cảnh báo lạnh gáy nếu Trung Quốc tấn công quân sự Đài Loan

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 14.12 cảnh báo Trung Quốc tấn công Đài Loan sẽ là hành động "tự sát". Đây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN