Đài Loan: Trung Quốc đại lục đổ bộ lên đảo sẽ đối mặt rủi ro cực kỳ cao

Theo Cơ quan phòng vệ Đài Loan, quân đội Trung Quốc đại lục vẫn có những hạn chế nhất định.

Ảnh minh họa: Telegraph

Ảnh minh họa: Telegraph

Hãng Reuters hôm 13/11 đưa tin, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho rằng, binh sĩ Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc đổ bộ và tiếp tế nếu tấn công toàn diện hòn đảo.

Trong một báo cáo gửi tới các nghị sĩ, Cơ quan phòng vệ Đài Loan nhận định, năng lực vận tải của Trung Quốc hiện tại vẫn còn hạn chế - Bắc Kinh sẽ không thể đổ bộ tất cả lực lượng của nước này cùng lúc lên hòn đảo. Vì vậy, Trung Quốc phải trông cậy rất nhiều vào các tàu đổ bộ và máy bay vận tải. Tuy nhiên, các tàu đổ bộ cần phải có cảng, còn máy bay vận tải cũng cần có sân bay để hoạt động thuận lợi. 

"Các lực lượng phòng vệ của Đài Loan sẽ bảo vệ nghiêm ngặt tại các cảng và sân bay. Trung Quốc sẽ không dễ để chiếm được các địa điểm này trong thời gian ngắn. Hoạt động đổ bộ của quân đội Trung Quốc sẽ phải đối mặt với rủi ro cực kỳ cao", Cơ quan phòng vệ Đài Loan tuyên bố. 

Giới chức phòng vệ Đài Loan còn cho rằng, lực lượng hậu cần của Trung Quốc đại lục cũng phải đối mặt với một số thách thức. Lực lượng đổ bộ Trung Quốc cần được tiếp tế vũ khí, thực phẩm và thuốc men qua eo biển Đài Loan. 

"Binh lính Đài Loan nắm rõ ưu thế ở eo biển Đài Loan, nơi có các hào tự nhiên, nên có thể tập trung đánh chặn, cắt đứt nguồn tiếp tế, làm giảm hiệu quả chiến đấu và chịu đựng của binh sĩ đổ bộ Trung Quốc", Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay. 

Cũng theo báo cáo, giới chức Đài Loan cho rằng, Trung Quốc sẽ cần phải giữ lại một lượng binh sĩ để ngăn chặn bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hỗ trợ Đài Loan, cũng như theo dõi chặt chẽ các khu vực biên giới tranh chấp. 

"Các căn cứ quân sự của Mỹ và Nhật Bản rất gần Đài Loan. Nếu muốn tấn công, Trung Quốc sẽ phải xem xét kỹ lưỡng và cân nhắc các biện pháp đối phó trong trường hợp Washington và Tokyo can thiệp. Trung Quốc rất khó để tập trung toàn lực tấn công Đài Loan", Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết thêm. 

Dẫu vậy, các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc có các biện pháp khác để đẩy Đài Loan vào thế khó trước khi thực hiện tấn công toàn diện, bao gồm phong tỏa hoặc tấn công tên lửa có chủ đích. 

Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đã gia tăng trong 2 năm qua khi Bắc Kinh tăng cường các hoạt động quân sự, gây áp lực lên hòn đảo. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và nếu cần có thể thu hồi bằng vũ lực.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đang giám sát chương trình hiện đại hóa quân sự để tăng cường khả năng phòng vệ của hòn đảo với vũ khí hiện đại, cũng như giúp binh lính cơ động hơn trong chiến đấu. 

Giới chức hòn đảo đang lên kế hoạch chi thêm 240 tỷ Đài tệ (8,66 tỷ USD) trong 5 năm tới cho quân sự, chủ yếu là mua sắm vũ khí hải quân, gồm tên lửa và tàu chiến. 

Nguồn: [Link nguồn]

Báo TQ dọa tấn công lực lượng Mỹ tới hỗ trợ Đài Loan nếu xung đột nổ ra

Trung Quốc sẽ tấn công bất cứ lực lượng Mỹ nào được gửi tới bảo vệ đảo Đài Loan trong trường hợp xung đột nổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN