Đài Loan cảnh báo đòn tấn công tổng lực, chớp nhoáng của Trung Quốc

Trung Quốc đại lục có thể phát động tấn công bất ngờ đảo Đài Loan, bằng cách vờ tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn gần hòn đảo.

Tàu chiến Trung Quốc khai hỏa trong một cuộc tập trận.

Tàu chiến Trung Quốc khai hỏa trong một cuộc tập trận.

Đây là cảnh báo mới nhất của cơ quan phòng vệ Đài Loan, trong bối cảnh hòn đảo dự đoán Trung Quốc có thể phát động tấn công vào năm 2025, theo SCMP.

Theo nội dung trong báo cáo, quân đội Trung Quốc có thể phát động tấn công tổng lực, huy động toàn lực để thu hồi đảo Đài Loan một cách nhanh nhất với tổn thất thấp nhất.

Báo cáo cho biết, Trung Quốc có thể vờ thông báo tổ chức tập trận với sự kết hợp giữa các lực lượng không quân, hải quân và lính thủy đánh bộ, ở cả hai hướng phía nam và phía đông Đài Loan.

“Trung Quốc sẽ đưa các tàu chiến tới vùng biển Tây Thái Bình Dương, nhằm ngăn các tàu chiến nước ngoài tới hỗ trợ Đài Loan, sau đó phong tỏa hòn đảo”, báo cáo viết.

Ở giai đoạn 2, lực lượng diễn tập phát động tấn công thực sự, bao gồm phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào các cơ sở phòng không, trạm radar và trung tâm chỉ huy trên đảo.

Một khi đạt được ưu thế trên không và trên biển, quân đội Trung Quốc bắt đầu chiến dịch đổ bộ, bằng cả đường biển và đường không.

Báo cáo nhấn mạnh, quân đội Trung Quốc muốn chiến dịch kết thúc nhanh nhất có thể để giảm thương vong, nhưng không ước tính chiến dịch có thể kéo dài trong bao lâu.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan hối thúc các chính trị gia duyệt chi thêm ngân sách để hòn đảo nâng cao năng lực phòng vệ, kiểm soát trên không và trên biển, nhằm đáp trả đòn tấn công từ Trung Quốc đại lục.

Phát biểu ngày 13.12, quan chức Đài Loan Wang Hsin-lung nói cơ quan phòng vệ của hòn đảo đã dành nhiều năm nghiên cứu phương án tấn công của Trung Quốc.

“Chúng tôi nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu trong cách tiếp cận của Trung Quốc”, ông Wang khẳng định.

Mỹ và Nhật Bản có các căn cứ quân sự gần Đài Loan, bất kỳ hành động đáng ngờ nào của Trung Quốc cũng sẽ bị theo dõi sát sao, báo cáo cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo TQ dọa tấn công lực lượng Mỹ tới hỗ trợ Đài Loan nếu xung đột nổ ra

Trung Quốc sẽ tấn công bất cứ lực lượng Mỹ nào được gửi tới bảo vệ đảo Đài Loan trong trường hợp xung đột nổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN