Báo TQ dọa tấn công lực lượng Mỹ tới hỗ trợ Đài Loan nếu xung đột nổ ra

Trung Quốc sẽ tấn công bất cứ lực lượng Mỹ nào được gửi tới bảo vệ đảo Đài Loan trong trường hợp xung đột nổ ra, truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo.

Binh sĩ Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập ở Nội Mông năm 2017.

Binh sĩ Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập ở Nội Mông năm 2017.

Tờ thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo – cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, gần đây đưa ra lời cảnh báo sau bình luận của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

Hôm 7.12, ông Sullivan tuyên bố Mỹ sẽ làm mọi cách có thể để ngăn Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan, cũng như nguy cơ Nga tấn công Ukraine. Ông Sullivan khẳng định Mỹ sẽ không chấp nhận để viễn cảnh như vậy xảy ra.

Báo Trung Quốc khẳng định Mỹ không thể ngăn Trung Quốc thu hồi đảo Đài Loan, cũng như không thể “bảo vệ Đài Loan bằng mọi giá”.

Tờ Hoàn Cầu nhận định, Mỹ có thể đưa quân đến hòn đảo với mục đích răn đe, nhưng thực tế là quân đội Trung Quốc sẽ không ngần ngại tấn công lực lượng này.

“Quân đội Trung Quốc sẽ tấn công dữ dội lực lượng Mỹ được cử tới hỗ trợ Đài Loan, phá hủy các vũ khí Mỹ cung cấp cho Đài Loan”, Hoàn Cầu viết.

Báo Trung Quốc cảnh báo, Mỹ không nên gửi tín hiệu sai lầm về vấn đề Đài Loan, để tránh làm tình hình tồi tệ hơn, đến mức “Trung Quốc phải thu hồi Đài Loan bằng vũ lực”.

Trong ngày 10.12, Trung Quốc đã huy động 13 chiến đấu cơ uy hiếp hòn đảo, bao gồm 6 chiếc J-16, 2 chiếc J-10, hai oanh tạc cơ H-6, một máy bay do thám Y-8, một máy bay săn ngầm và một máy bay cảnh báo sớm KJ-500.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc sau đó xác nhận các máy bay quân sự Trung Quốc đã thực hiện nhiệm vụ gần đảo Đài Loan.

Đáng chú ý, oanh tạc cơ H-8 và máy bay do thám Y-8 của Trung Quốc bay với quãng đường xa hơn, vòng quanh hòn đảo từ phía nam sang phía đông, hướng ra Thái Bình Dương trước khi quay về.

Đây là lần Trung Quốc huy động chiến đấu cơ áp sát đảo Đài Loan lớn nhất kể từ ngày 28.11.

Nguồn: [Link nguồn]

Đồng minh châu Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, ngả về TQ

Một đồng minh của Đài Loan ở châu Mỹ lần thứ 2 cắt đứt quan hệ ngoại giao với hòn đảo này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN