Triều Tiên công nhận Donetsk, Lugansk độc lập: Nga lên tiếng

Đại sứ Nga tại Triều Tiên cho rằng, giới lãnh đạo Bình Nhưỡng luôn tìm cách làm những điều đúng đắn để giải quyết các mối quan hệ quốc tế.

Ông Alexander Matsegora – Đại sứ Nga tại Triều Tiên (ảnh: TASS)

Ông Alexander Matsegora – Đại sứ Nga tại Triều Tiên (ảnh: TASS)

Trả lời phỏng vấn của tờ Izvestia (báo Nga) hôm 17.7, Alexander Matsegora – Đại sứ Nga tại Triều Tiên khẳng định, Bình Nhưỡng không hề có toan tính riêng khi công nhận độc lập cho 2 vùng ly khai ở miền đông Ukraine.

“Triều Tiên không nhận được gì từ chúng tôi khi họ công nhận Crimea là một phần của Nga. Họ cũng không viết séc yêu cầu chúng tôi thanh toán sau mỗi lần ủng hộ Nga ở Liên hợp quốc hay bất kỳ diễn đàn quốc tế nào khác”, ông Alexander Matsegora nói.

Ông Alexander Matsegora nhấn mạnh, Bình Nhưỡng coi “cuộc chiến ở Donbass nhằm chống lại chính quyền chủ nghĩa dân tộc là chính đáng” và coi Kiev là “con rối của Washington”.

Ông Matsegora nhận định, Triều Tiên luôn làm những gì nước này coi là đúng đắn trên trường quốc tế. Điều này đôi khi thậm chí còn khiến Bình Nhưỡng bị tổn hại.

“Triều Tiên là một trong số rất ít quốc gia có thể đưa ra chính sách đối ngoại hoàn toàn độc lập”, ông Matsegora cho hay.

Hôm 13.7, Triều Tiên tuyên bố công nhận Cộng hòa tự xưng Lugasnk và Donetsk độc lập khỏi Ukraine. Triều Tiên là quốc gia thứ 3 trên thế giới, sau Nga và Syria, công nhận độc lập cho 2 vùng lãnh thổ này.

Đáp lại, Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga cảnh báo “ngày phán xét” với Kiev nếu Crimea bị tấn công

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo “ngày phán xét” sẽ đến nếu Kiev tiếp tục thách thức Moscow về vấn đề an ninh của bán đảo Crimea.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN