Nga cảnh báo “ngày phán xét” với Kiev nếu Crimea bị tấn công

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo “ngày phán xét” sẽ đến nếu Kiev tiếp tục thách thức Moscow về vấn đề an ninh của bán đảo Crimea.

Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 (ảnh: Daily Mail)

Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 (ảnh: Daily Mail)

“Một vài người ở Kiev cố gắng đe dọa chúng tôi, ý tôi là một cuộc tấn công nhằm vào Crimea”, ông Medvedev phát biểu hôm 17.7, trong sự kiện có nhiều cựu chiến binh Nga tham gia ở thành phố Volgograd (Nga).

“Nếu điều đó xảy ra, ngày phán xét sẽ đến với họ”, ông Medvedev cảnh báo.

Ông Medvedev cho rằng, không khó để nhận ra Nga sẽ giáng đòn đáp trả mạnh mẽ nếu Crimea bị tấn công. Nhưng bất chấp những rủi ro, giới chức Kiev vẫn “tiếp tục thách thức Nga”.

“Vào một thời điểm nào đó, giới chức Kiev sẽ nhận ra Nga đã hoàn thành tất cả mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm cả phi quân sự hóa Ukraine”, ông Medvedev nói.

Theo ông Medvedev, Kiev đang muốn chống lại quân đội Nga “đến người Ukraine cuối cùng”, nhưng điều đó sẽ phản tác dụng và dẫn đến “sự sụp đổ của cả hệ thống chính trị”.

Cựu Tổng thống Nga cũng thừa nhận Moscow đang trải qua giai đoạn “khó khăn” trong lịch sử, nhưng tin tưởng Nga sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu của ông Medvedev được đưa ra sau khi Vadim Skibitskiy – phát ngôn viên Cục tình báo quân đội Ukraine – đe dọa Kiev có thể tấn công bán đảo Crimea bằng vũ khí phương Tây như hệ thống tên lửa phóng loạt М142 HIMARS và tổ hợp pháo M270 MLRS.

Tàu chiến Nga nã pháo vào các mục tiêu quân sự Ukraine (ảnh: RT)

Tàu chiến Nga nã pháo vào các mục tiêu quân sự Ukraine (ảnh: RT)

Cùng ngày 17.7, trả lời phỏng vấn của RIA Novosti, ông Mikhail Sheremet – nghị sĩ đại diện cho Crimea tại Quốc hội Nga – cho biết, thời gian gần đây, giới chức Ukraine liên tục đe dọa có thể tấn công bán đảo Crimea và cầu Crimea (bắc qua eo biển Kerch).

“Hành động đó sẽ dẫn đến đòn chí mạng của Nga nhằm vào các trung tâm ra quyết định ở Kiev”, ông Sheremet nói và cảnh báo Ukraine sẽ “không thể khắc phục nổi hậu quả”.

Theo ông Sheremet, nếu kịch bản Crimea bị tấn công xảy ra, Mỹ – quốc gia dẫn đầu phương Tây trong viện trợ vũ khí cho Ukraine – cũng phải “lãnh đòn” từ Nga.

“Mỹ, quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine nhiều nhất, cũng phải chịu trách nhiệm về hành động khiêu khích của Kiev đối với Crimea”, ông Sheremet nói, cảnh báo rằng giới chức Mỹ đang “vượt qua lằn ranh đỏ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine dọa tấn công Crimea, nghị sĩ Nga nêu cách giải quyết

“Lãnh thổ Nga” sẽ luôn bị đe dọa nếu năng lực quân sự của Ukraine không được giải quyết "dứt điểm", một nghị sĩ Nga nhận định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN