TQ từ chối đóng cửa Tổng lãnh sự quán, "phớt lờ" yêu cầu của Mỹ

Người đứng đầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston cho biết, sẽ không đóng cửa cơ quan ngoại giao này theo như yêu cầu từ phía Mỹ.

Thái Vĩ – người đứng đầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston (ảnh: SMCP)

Thái Vĩ – người đứng đầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston (ảnh: SMCP)

Trong cuộc phỏng vấn ngắn với tờ Politico, Tổng lãnh sự Thái Vĩ – người đứng đầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston – cho biết, Bắc Kinh vẫn đang phản đối yêu cầu đóng cửa cơ sở này từ phía Mỹ. Vì vậy, Tổng lãnh sự quán ở Houston vẫn sẽ tiếp tục mở cửa cho đến khi nhận được thông báo mới.

Trước đó, khi được hỏi về chuyện đốt tài liệu ngay trong sân Tổng lãnh sự quán, ông Thái nói rằng, các cơ quan ngoại giao khác cũng thường xuyên đốt tài liệu nội bộ trước khi rời đi và hành động này là “bình thường”.

“Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường và chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, ông Thái nói và từ chối giải thích thêm.

Ông Thái nới rằng, Bắc Kinh đã yêu cầu Mỹ rút lại yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở Houston. Theo đó, vấn đề này nên được thỏa thuận lại thông qua các thông lệ ngoại giao.

“Chúng tôi cho rằng yêu cầu từ phía Mỹ đã không tuân theo Công ước Vienna về lãnh sự và các thông lệ quốc tế, quy tắc ngoại giao khác. Hành động của Mỹ cũng vi phạm thỏa thuận lãnh sự Trung – Mỹ”, ông Thái nói.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản tồi tệ nhất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong Mỹ hãy rút lại quyết định sai lầm đó”, ông Thái nói thêm.

Trước những cáo buộc cho rằng, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là một “ổ gián điệp lớn”, ông Thái kiên quyết phủ nhận, cho rằng các hoạt động của cơ quan này hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật quốc tế.

Ông Thái nhấn mạnh, những tài liệu bị đốt trong sân Tổng lãnh sự quán không có gì là bí mật và mờ ám như đồn đoán.

“Chúng tôi chưa bao giờ thực hiện các hành vi gián điệp. Những gì chúng tôi làm đều hợp pháp và tuân thủ pháp luật, thông lệ ngoại giao quốc tế”, ông Thái khẳng định.

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Tứ Xuyên bị Trung Quốc yêu cầu đóng cửa trong 72 tiếng (ảnh: SMCP)

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Tứ Xuyên bị Trung Quốc yêu cầu đóng cửa trong 72 tiếng (ảnh: SMCP)

Trung Quốc hôm 24.7, đã yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô – một đông thái nhằm trả đũa việc Washington buộc Tổng lãnh sự quán tại Houston đóng cửa trong 72 giờ.

“Biện pháp mà Trung Quốc áp dụng là phản ứng chính đáng và cần thiết trước những hành động phi lý của Mỹ”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

“Tình hình hiện tại không phải là điều Trung Quốc mong muốn chứng kiến. Tuy nhiên, Mỹ là bên phải chịu trách nhiệm cho tất cả hậu quả. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Mỹ rút lại quyết định sai lầm và tạo cơ hội cần thiết để đưa quan hệ song phương trở lại đúng hướng”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo và cho biết, Mỹ cũng có 72 giờ để đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô.

Kênh CCTV của Trung Quốc đang phát trực tiếp cảnh bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô với 17 triệu người theo dõi.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump lên tiếng vụ Mỹ buộc lãnh sự quán TQ đóng cửa gấp, dọa đóng thêm

Thời hạn Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston buộc phải đóng cửa theo yêu cầu của Mỹ sắp tới nhưng 2 nước vẫn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN