Ông Trump lên tiếng vụ Mỹ buộc lãnh sự quán TQ đóng cửa gấp, dọa đóng thêm

Thời hạn Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston buộc phải đóng cửa theo yêu cầu của Mỹ sắp tới nhưng 2 nước vẫn chưa tìm được tiếng nói chung để giải quyết vấn đề. Hôm 24.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những bình luận đầu tiên về vụ việc.

Ông Trump bày tỏ nghi ngờ về những tài liệu bị đốt tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston (ảnh: Reuters)

Ông Trump bày tỏ nghi ngờ về những tài liệu bị đốt tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston (ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cho biết, nhiều khả năng, chính quyền của ông sẽ tiếp tục cho đóng cửa thêm một số lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ.

Trong cuộc họp báo mới nhất được tổ chức ở Nhà Trắng, ông Trump nói rằng mình đã nhận được thông tin về vụ đốt tài liệu trong sân Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston.

“Có một đám cháy xảy ra. Họ đã đốt nhiều giấy tờ, tài liệu. Tôi tự hỏi thứ bị đốt là những tài liệu gì”, ông Trump nói.

Theo các chuyên gia, việc Mỹ buộc Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán là sự kiện chưa từng có tiền lệ trong quan hệ 2 nước. Điều này cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng về lòng tin cũng như quan hệ ngoại giao Mỹ - Trung mà nhiều người cho rằng sắp “chạm đáy” trong thời gian gần đây.

“Nhiều lãnh sự quán khác của Trung Quốc có thể cũng sẽ bị cho đóng cửa”, ông Trump nói thêm.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston phải bị đóng cửa để “bảo vệ tài sản trí tuệ cũng như thông tin cá nhân của người Mỹ”.

Trung Quốc đã lên án hành động của Mỹ và kêu gọi Washington “sửa chữa ngay những sai lầm”. Bắc Kinh cho biết sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả sau vụ việc.

Quyết định của chính quyền ông Trump khi buộc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc phải đóng cửa là hoàn toàn đột ngột và không thông báo trước.

David Stilwell – quan chức phụ trách vấn đề Đông Á thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ – cáo buộc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là “trung tâm gián điệp của quân đội Trung Quốc”.

Ông David Stilwell nói rằng, mình hoàn toàn ủng hộ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump.

Trung Quốc nói Đại sứ quán của nước này ở Mỹ đã bị dọa đánh bom (ảnh: CGTN)

Trung Quốc nói Đại sứ quán của nước này ở Mỹ đã bị dọa đánh bom (ảnh: CGTN)

Theo ông David Stilwell, trong suốt thời gian dài, thông qua Tổng lãnh sự quán ở Houston, quân đội Trung Quốc đã cử nhiều sinh viên thâm nhập vào các trường đại học Mỹ để đánh cắp thông tin, đặc biệt là dữ liệu về quốc phòng Mỹ.

Một số quan chức Mỹ cho rằng, Tổng lãnh sự quán ở Houston từ lâu đã được Trung Quốc sử dụng để đánh cắp những nghiên cứu y học có giá trị và thông tin quốc phòng, công nghiệp dầu khí Mỹ.

Marco Rubio – Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ – cáo buộc, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là “một ổ gián điệp lớn”.

Mark Warner – thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Mỹ – cũng đồng tình với quan điểm này.

“Suốt nhiều năm qua, chúng tôi đã không ít lần thảo luận để tìm ra giải pháp bảo vệ tài sản trí tuệ Mỹ khỏi nỗ lực đánh cắp của Trung Quốc”, ông Mark Warner nói.

Bà Hoa Xuân Oánh – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho rằng, những cáo buộc mà phía Mỹ đưa ra “vô lý đến khó tin”.

Bà Hoa kêu gọi Mỹ nhanh chóng “rút lại quyết định sai lầm” nếu không, “Trung Quốc buộc phải có biện pháp đối phó”.

“Trong khi các nhà ngoại giao Trung Quốc cố gắng thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị thì Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh lại công khai công kích Trung Quốc. Do hậu quả của sự bôi nhọ và kích động từ chính quyền Mỹ, Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ đã nhiều lần bị dọa đánh bom và dọa giết”, bà Hoa cáo buộc.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên nhân Mỹ ”đùng đùng” buộc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đóng cửa

Mỹ bất ngờ yêu cầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston phải đóng cửa trước 16 giờ ngày 24.7, theo giờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP, Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN