Đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô, TQ dọa còn đòn “khiến Mỹ đau đớn thực sự”

Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, để ngỏ những đòn đáp trả mạnh mẽ hơn nếu căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang.

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Trung Quốc.

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Trung Quốc.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 24.7 đăng bài xã luận đánh giá quyết định đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô là “đòn đáp trả tương xứng và phù hợp”, vừa thể hiện sự kiềm chế, vừa cho thấy Bắc Kinh hành động kịp thời khi quan hệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng.

Hoàn Cầu cho rằng, quyết định trên là cần thiết và hợp lý vì Mỹ bất ngờ đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston.

“Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang như hiện tại là điều mà Trung Quốc không muốn thấy, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Mỹ”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Trung Quốc cũng cho các nhân viên lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô 72 giờ để rời đi. Do đó, lãnh sự quán Mỹ sẽ chính thực đóng cửa vào sáng ngày 27.7, Hoàn Cầu cho biết.

So với lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải hay Quảng Đông, cơ sở ngoại giao Mỹ ở Thành Đô có quy mô nhỏ hơn và đòn đáp trả nhắm vào lãnh sự quán này đã cho thấy sự kiềm chế của Trung Quốc, Li Haidong, giáo sư Viện Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao Trung Quốc, nói trên tờ Hoàn Cầu.

Mỹ đã yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston.

Mỹ đã yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston.

“Không giống như Mỹ chỉ muốn leo thang căng thẳng, Trung Quốc vừa hành động, nhưng cũng vừa hết sức kiềm chế”, ông Li nhận định.

Lu Xiang, chuyên gia tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh, đồng tình với quyết định đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, vì cơ sở ngoại giao này có số lượng nhân viên tương đương lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston.

Nếu Mỹ tiếp tục có hành động leo thang căng thẳng, Trung Quốc vẫn còn những phương án mạnh hơn, bao gồm trục xuất những người gọi là “nhà ngoại giao Mỹ” ở Trung Quốc, nhưng thực chất là điệp viên CIA, đặc biệt là ở Hong Kong, Hoàn Cầu cho biết.

“Điều này sẽ khiến Mỹ cảm thấy đau đớn thực sự vì Washington đã mất hàng thập kỷ để xây dựng mạng lưới tình báo ở Trung Quốc”, ông Lu nhận định.

“Đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô gửi đi thông điệp rằng Trung Quốc không gây hấn trước, nhưng chắc chắn sẽ có đòn đáp trả Mỹ”, Shen Yi, giáo sư tại học Fudan ở Trung Quốc, nói.

“Đóng cửa lãnh sự quán, trục xuất các nhà ngoại giao có tác động không nhỏ đến quan hệ giữa hai nước, khiến Mỹ và Trung Quốc rơi vào trạng thái không còn chắc chắn về mối quan hệ song phương”, ông Shen đánh giá.

Theo Hoàn Cầu, thời điểm 3 tháng tới, trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, là giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, có thể đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ Mỹ-Trung, không thể loại trừ khả năng xung đột quân sự xảy ra.

Ezra Vogel, Giáo sư danh dự tại Đại học Harvard và là chuyên gia hàng đầu của Mỹ về các vấn đề Đông Á, nói trên Hoàn Cầu, rằng nguy cơ xung đột quân sự đã lộ rõ.

“Ở thời điểm hiện tại, chỉ một mâu thuẫn nhỏ ở Biển Đông cũng có thể leo thang đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát. Nếu điều đó xảy ra, cả Mỹ và Trung Quốc đều thất bại”, ông Vogel nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc, Mỹ ”leo thang có tính toán”

Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định hoạt động gián điệp của Bắc Kinh là lý do khiến họ ra lệnh đóng cửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN