Mỹ đóng cửa lãnh sự quán TQ: Bắc Kinh chính thức tung đòn trả đũa

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu chính phủ Mỹ đóng cửa một văn phòng ngoại giao ở thành phố Thành Đô. Đây được xem là động thái "ăn miếng trả miếng" với Mỹ sau khi Washington ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh: Chengdu Places

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh: Chengdu Places

"Trung Quốc quyết định thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Thành Đô và đưa ra các yêu cầu cụ thể để Tổng lãnh sự quán Mỹ tại đây ngừng mọi hoạt động và công việc", Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sáng 24/7.

"Tình hình hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc là điều mà Bắc Kinh không muốn thấy. Để xảy ra tình trạng như hiện tại, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Washington", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm.

Bắc Kinh một lần nữa kêu gọi Washington "lập tức thu hồi quyết định sai lầm để tạo điều kiện cần thiết cho việc đưa quan hệ song phương trở lại bình thường". "Quyết định sai lầm của Mỹ" được nhắc tới là việc Washington cho đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston, bang Texas. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc động thái này "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và phá hỏng quan hệ Trung - Mỹ".

Dù Bắc Kinh bày tỏ sự hối tiếc về căng thẳng leo thang giữa 2 bên nhưng nhấn mạnh việc trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ là một động thái "hợp pháp và cần thiết" đối với "các hành động vô lý" của Mỹ, khẳng định Trung Quốc hành động theo nguyên tắc quốc tế.

Mỹ hiện có 6 cơ sở ngoại giao tại Trung Quốc đại lục, bao gồm một đại sứ quán tại Bắc Kinh và các tổng lãnh sự quán tại Thành Đô, Thượng Hải, Quảng Châu, Thẩm Dương và Vũ Hán, theo Sputnik.

Căng thẳng Mỹ - Trung có dấu hiệu gia tăng. Ảnh: Reuters

Căng thẳng Mỹ - Trung có dấu hiệu gia tăng. Ảnh: Reuters

Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô mở cửa năm 1985, có tầm quan trọng chiến lược vì ảnh hưởng đến các khu vực lân cận như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, khu tự trị Tây Tạng và Trùng Khánh. Theo thông tin trên website, tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô có khoảng 200 nhân viên, phần lớn trong số này là người Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn trên CNBC sáng sớm ngày 24/7, Michael Hirson, chuyên gia của tập đoàn Eurasia, nhận định: "Nếu phải lựa chọn một lãnh sự quán quan trọng và tương đương với lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston thì lãnh sự quán ở Thành Đô và Thẩm Dương là khả dĩ nhất.  

Bắc Kinh sẽ không chọn lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong vì nếu làm thế tình hình sẽ vô cùng nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng xấu tới tương lai của thành phố này".

Mỹ đã yêu cầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston phải đóng cửa trước 16h ngày 24/7 (giờ địa phương). Tất cả quan chức ngoại giao và nhân viên làm việc trong Tổng lãnh sự quán Trung Quốc cũng không được ở lại.

Truyền thông Mỹ đưa tin, nhân viên trong Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đã mang nhiều thùng tài liệu ra đốt. Lực lượng cứu hỏa Houston nhận được tin báo có đám cháy nhưng không được phép vào.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh tuyên bố rắn sau khi TQ dọa không công nhận hộ chiếu hải ngoại cho người Hong Kong

Trung Quốc hôm 23/7 tuyên bố có thể không công nhận hộ chiếu hải ngoại của Anh (BNO) để "trả đũa" việc London muốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN