TQ: Người chết vì virus corona tăng vọt lên 41, hơn 1.200 người nhiễm bệnh

15 người chết vì virus corona ở Vũ Hán, Trung Quốc hôm 24.1, nâng tổng số người tử vong lên con số 41, nhà chức trách Trung Quốc cho biết.

Số trường hợp nhiễm virus viêm phổi corona ngày càng tăng nhanh ở Trung Quốc.

Số trường hợp nhiễm virus viêm phổi corona ngày càng tăng nhanh ở Trung Quốc.

Theo USA Today, số trường hợp nhiễm virus corona được xác nhận tính đến ngày 24.1 là 1.281. Toàn bộ 15 người tử vong ngày 24.1 đều là cư dân sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây là trung tâm bùng phát virus viêm phổi corona, hiện chưa có thuốc đặc trị.

Tại Mỹ, trường hợp thứ hai nhiễm viruss mới được xác nhận. 3 trường hợp khác ghi nhận ở Pháp.

Các nạn nhân nhiễm virus corona hầu hết đều ở độ tuổi từ 55-87, tuyên bố của chính quyền Trung Quốc cho biết.

Giới chức y tế Pháp thông báo 3 trường hợp nhiễm virus, bao gồm một người đàn ông 48 tuổi từng đi qua Vũ Hán và một người khác cũng từng du lịch ở Trung Quốc.

Ở Mỹ, trường hợp thứ hai nhiễm virus là một người phụ nữ sống ở Chicago, trở về nhà hôm 13.1 từ Vũ Hán. Người phụ nữ 60 tuổi này bắt đầu có triệu chứng nhiễm bệnh chỉ sau vài ngày khi về nhà.

Chỉ sau vài giờ, cư dân ở Chicago đổ ra đường mua khẩu trang. Các hoạt động kỷ niệm Tết Nguyên đán ở thành phố cũng bị hủy bỏ, tờ Chicago Tribune cho biết.

Các chuyên gia dự đoán sẽ còn có thêm trường hợp nhiễm virus corona ở Mỹ, dù nguy cơ là không cao. Hiện có 63 trường hợp nghi nhiễm virus đang được xác định ở Mỹ.

Giới chức y tế các nước trên thế giới vẫn đang ở giai đoạn đầu trong việc tìm hiểu virus viêm phổi lạ gây chết người này. Loại virus mới này có thời gian ủ bệnh khoảng 14 ngày và còn quá sớm để nói rằng nó có nguy hiểm hơn virus SARS hay MERS hay không.

TQ: Người chết vì virus corona tăng vọt lên 41, hơn 1.200 người nhiễm bệnh - 2

Nguồn: [Link nguồn]

Virus Vũ Hán: TQ phong tỏa 30 triệu dân, hủy hàng loạt sự kiện ngay trước thềm năm mới

Hàng loạt thành phố lớn tại Trung Quốc đã hủy bỏ các sự kiện đón Tết Nguyên Đán, nhằm ngăn chặn sự lây lan của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - USA Today ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN