TQ lần đầu tiên tung video khoe tàu ngầm hạt nhân

Lần đầu tiên Trung Quốc khoe với thế giới tàu ngầm hạt nhân của mình trong ngày kỉ niệm thành lập Hải quân Trung Quốc.

Video Trung Quốc khoe tàu ngầm hạt nhân.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hải quân Trung Quốc tung một đoạn video khoe sức mạnh tàu ngầm hạt nhân chiến lược của nước này. Đoạn video tuyên truyền xuất hiện tàu ngầm Type 092 và được xem là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của quốc gia đông dân nhất hành tinh.

TQ lần đầu tiên tung video khoe tàu ngầm hạt nhân - 1

Ảnh chụp từ video tuyên truyền tàu ngầm hạt nhân.

Video phát trên đài Ba Yi TV, một kênh chuyên về quân sự của Trung Quốc cách đây ít ngày. Hình ảnh binh sĩ tập luyện trên tàu và nội thất bên trong cũng được giới thiệu chi tiết. Những binh sĩ hải quân Trung Quốc tay cầm chắc vũ khí.

Theo đài Thâm Quyến, tàu ngầm trong video chắc chắn là loại Type 092, có thể mang theo 12 tên lửa đạn đạo Julang-1 và tầm bắn 2.000 km. Để thiết kế, chế tạo tàu Type 092, Trung Quốc mất 11 năm và chi 34 triệu bảng Anh (khoảng 992 tỉ đồng). Hiện tại, hạm đội tàu ngầm loại này có 4 chiếc được cho là đóng ở Thanh Đảo, miền đông tỉnh Sơn Đông.

Tàu ngầm Type 092 cũng được gọi là “Hạ”, theo tên một triều đại cổ xưa trong lịch sử Trung Quốc. Tàu ra mắt năm 1981 và phục vụ trong quân đội Trung Quốc từ năm 1983 tới nay. Năm 1988, Trung Quốc phóng thành công tên lửa đạn đạo Julang-1 từ tàu ngầm “Hạ”.

TQ lần đầu tiên tung video khoe tàu ngầm hạt nhân - 2

Trung Quốc hiện có 4 loại tàu ngầm hạt nhân khác nhau.

Tàu ngầm Type 092 dài 120 mét, rộng 10 mét và có thể lặn sâu 300 mét. Tàu có độ giãn nước 6.500 tấn. Tờ Daily Mail cho rằng Trung Quốc hiện có 4 loại tàu ngầm hạt nhân, số hiệu lần lượt là Type 091, 092, 093 và 094.

Tàu ngầm Type 094 là loại mới nhất, đang nằm ở đảo Hải Nam, miền nam Trung Quốc. Tàu ngầm này được đóng từ năm 1999 và mất 5 năm hoàn thành.

Triều Tiên căng thẳng, TQ

Liên tiếp trong 1 tuần qua, Trung Quốc “khoe” các loại tên lửa “tốt nhất thế giới“ và có khả năng “tấn công trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN