TQ: Khó hiểu thành phố không ca nhiễm Covid-19 vẫn ban bố tình trạng khẩn cấp

Thành phố ở đông bắc Trung Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp dù không phát hiện bất cứ ca nhiễm Covid-19 nào khiến nhiều người tự hỏi liệu chính quyền có đang áp dụng “zero Covid” quá tay?

Trung Quốc “căng mình” chiến đấu với đợt dịch mới (ảnh: SCMP)

Trung Quốc “căng mình” chiến đấu với đợt dịch mới (ảnh: SCMP)

Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc hôm 30.10 tuyên bố áp tình trạng khẩn cấp đối với 5,3 triệu dân. Chính quyền Tề Tề Cáp Nhĩ cho biết, người dân không được rời khỏi thành phố nếu không có kết quả xét nghiệm Covid-19 được thực hiện trong vòng 48 giờ.

Tình trạng khẩn cấp được Tề Tề Cáp Nhĩ ban bố trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan ở nhiều tỉnh thành Trung Quốc. Tuy nhiên thành phố này lại chưa phát hiện ca nhiễm virus nào trong đợt bùng dịch mới.

Theo thông báo, Tề Tề Cáp Nhĩ cũng sẽ kiểm tra nghiêm ngặt phiếu xét nghiệm Covid-19 ở các nhà ga, bến xe, lối vào sân bay, chốt giao thông… của thành phố. Những người từ Cáp Nhĩ Tân đến thành phố này trong vòng 7 ngày qua phải khai báo y tế với chính quyền. Cáp Nhĩ Tân cách Tề Tề Cáp Nhĩ 300 km.

Từ ngày 30.10, Tề Tề Cáp Nhĩ sẽ triển khai xét nghiệm Covid-19 cho 5,3 triệu dân toàn thành phố.

Quyết định của chính quyền Tề Tề Cáp Nhĩ khiến một số cư dân mạng đặt dấu hỏi liệu thành phố có đang “căng thẳng thái quá” và áp dụng chiến lược “zero Covid” một cách máy móc khi trên địa bàn không phát hiện ca nhiễm, cũng như ở cách xa vùng dịch.

Xe xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Xe xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Cố gắng áp dụng “zero Covid” với các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, một số tỉnh thành Trung Quốc đang phải chịu áp lực lớn do hoạt động kinh tế xã hội bị đình trệ, theo SCMP.

Hôm 31.10, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này ghi nhận thêm 48 ca nhiễm Covid-19 lây truyền trong cộng đồng sau 24 giờ.

Trong số đó, có 18 ca nhiễm Covid-19 được phát hiện ở thành phố Hắc Hà và Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Từ ngày 1.11, Cáp Nhĩ Tân cấm giảng dạy trực tiếp trong vòng một tuần đối với cơ sở giáo dục toàn thành phố. Học sinh phải ở nhà và học theo hình thức trực tuyến.

Hôm 30.10, Mi Feng – phát ngôn viên NHC – cho biết, đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất ở Trung Quốc vẫn đang diễn biến “nghiêm trọng và phức tạp”. Các ca nhiễm Covid-19 hiện được ghi nhận ở 14 tỉnh Trung Quốc, nhiều ổ dịch lây lan trong cộng đồng.

Từ ngày 17 – 30.10, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 400 ca nhiễm Covid-19 nội địa, hầu hết tập trung ở các tỉnh thành phía đông bắc, tây bắc nước này.

Theo nhận định lạc quan từ một số chuyên gia y tế Trung Quốc, đợt bùng phát Covid-19 mới nhất có thể được kiểm soát trong vòng 1 tháng nữa với chiến lược “không khoan nhượng” mà nước này đang áp dụng.

Nguồn: [Link nguồn]

Công bố tài liệu vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ: Ông Trump đã giấu điều gì?

Đêm ngày 30.10 theo giờ địa phương, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia đã công bố hơn 700 trang tài liệu mật liên quan đến vụ bạo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP, Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN