Tổng thống Mexico nói về khả năng để Mỹ điều quân vào lãnh thổ đối phó băng đảng

Vụ bắt cóc 4 công dân Mỹ do một băng đảng ma túy ở Mexico thực hiện khiến quan hệ giữa 2 nước láng giềng trở nên căng thẳng.

Lực lượng Vệ binh Mexico được điều động trong vụ giải cứu con tin Mỹ (ảnh: Reuters)

Lực lượng Vệ binh Mexico được điều động trong vụ giải cứu con tin Mỹ (ảnh: Reuters)

Hôm 9/3, Tổng thống Mexico – ông Lopez Obrador – tuyên bố, quân đội Mỹ không được phép can thiệp vào lãnh thổ Mexico.

“Chúng tôi không cho phép bất kỳ chính phủ nước ngoài nào can thiệp vào lãnh thổ Mexico, càng không cho phép quân đội của họ can thiệp”, ông Obrador phát biểu trước báo giới.

“Đó là hành động vô trách nhiệm. Đó là hành động xúc phạm người dân Mexico. Mexico không nhận lệnh từ bất cứ ai”, ông Obrador nhấn mạnh.

Hôm 8/3, đại diện đảng Cộng hòa Texas - nghị sĩ Dan Crenshaw - đã đưa thông điệp bằng tiếng Tây Ban Nha hỏi Tổng thống Lopez Obrador về việc tại sao ông phản đối đề xuất để quân đội Mỹ xử lý các băng đảng ma túy ở Mexico.

Ông Crenshaw đưa ra đề xuất trên hôm 12/1, cho rằng Mỹ có thể điều lực lượng quân sự tới Mexico để trấn áp tội phạm băng đảng. Nghị sĩ Mỹ cho biết, ông sẽ trình dự luật về vấn đề này.

“Các băng đảng đang gây chiến với Mỹ. Chúng đầu độc hơn 80.000 người Mỹ bằng fentanyl mỗi năm. Chúng gây ra khủng hoảng ở biên giới và biến Mexico trở thành quốc gia ma túy”, ông Crenshaw nói.

Hôm 6/3, Lindsey Graham – nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa – cũng tuyên bố ủng hộ đề xuất của ông Crenshaw.

Chính phủ Mexico phản đối kịch bản Mỹ điều quân đội tới Mexico (ảnh: Reuters)

Chính phủ Mexico phản đối kịch bản Mỹ điều quân đội tới Mexico (ảnh: Reuters)

Tuần trước, 4 công dân Mỹ đã bị một băng đảng ở Mexico bắt cóc ở thành phố Matamoros. Thành phố này là địa bàn hoạt động của Băng đảng Vùng Vịnh Mexico, chuyên buôn ma túy vào Mỹ.

Theo FBI, có 2 công dân Mỹ thiệt mạng trong vụ bắt cóc, 2 người khác được giải cứu.

2 công dân Mỹ sống sót được Mexico hộ tống về Mỹ trên một đoàn xe cứu thương và xe bọc thép quân sự.

Reuters hôm 9/3 đưa tin, một băng đảng Mexico đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc và bàn giao 5 thành viên cho chính quyền thành phố Matamoros.

Truyền thông Mexico đã đăng tải bức ảnh về lá thư xin lỗi của băng đảng. Bức thư được để lại cùng 5 người đàn ông bị trói tay. Đây có thể là những thủ phạm chính trong vụ bắt cóc 4 công dân Mỹ.

Một quan chức Mexico nói với Reuters rằng, các nhà điều tra tin những gì viết trong bức thư là thật.

Nguồn: [Link nguồn]

Lầu Năm Góc lên tiếng về khả năng đơn phương hành động quân sự ở Mexico

Một quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc ngày 8/3 đã phản hồi lời kêu gọi từ các nghị sĩ Mỹ, về khả năng Washington đơn phương đưa quân đội sang quốc gia láng giềng Mexico.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mexico Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN