Mỹ cân nhắc huy động quân đội, băng đảng Mexico có động thái chuộc lỗi

Một băng đảng ma túy Mexico liên quan đến vụ 4 công dân Mỹ bị bắt cóc, trong đó 2 người chết, gần đây đã có hành động nhằm sửa chữa sai lầm.

5 thành viên bị chính băng đảng ma túy Mexico giao nộp cho cảnh sát 

5 thành viên bị chính băng đảng ma túy Mexico giao nộp cho cảnh sát 

Một nhánh của băng đảng Gulf ngày 9/3 đã lên tiếng nhận trách nhiệm, nói rằng vụ bắt cóc nhầm 4 công dân Mỹ là hành động tự phát của các thành viên. Vụ việc xảy ra hồi đầu tuần khiến 2 trong số 4 người Mỹ bị bắt cóc thiệt mạng và một công dân Mexico tử vong do đạn lạc.

Hôm 9/3, cảnh sát Mexico tìm thấy 5 thành viên băng đảng bị trói trên xe, cùng với một lá thư giải thích. "Chúng tôi đã quyết định nộp những kẻ trực tiếp chịu trách nhiệm. Đây là những kẻ đã tự đưa ra quyết định và hành động thiếu kỷ luật", lá thư viết.

"5 tên này đã đi ngược lại với quy định của băng đảng, bao gồm tôn trọng mạng sống và đời sống của người vô tội", băng đảng viết trong thư.

Lá thư có chữ ký của nhóm "Bọ cạp" (Scropions), một nhánh của băng đảng Gulf. Băng đảng này kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy ở thành phố Matamoros, giáp biên giới với Mỹ.

Băng đảng Mexico nói không thể dung thứ cho các thành viên liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại công dân Mỹ.

Băng đảng Mexico nói không thể dung thứ cho các thành viên liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại công dân Mỹ.

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, việc để lại lá thư công khai là cách các băng đảng Mexico thường sử dụng để giải thích một số tình huống nhất định, hoặc nhằm gửi lời đe dọa tới các băng đảng đối địch.

4 công dân Mỹ lái xe qua biên giới Mexico hồi tuần trước với mục đích chữa bệnh. Nhưng ngay khi vượt qua biên giới, 4 người đã bị các thành viên băng đảng ma túy Mexico nổ súng trấn áp và bắt cóc.

Hôm 7/3, nhà chức trách Mexico tìm thấy 2 công dân Mỹ đi lang thang, người đầy bùn đất. 2 người khác đã thiệt mạng. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về Mỹ một ngày sau đó.

Vụ việc đã khiến một số nghị sĩ Mỹ tức giận, bày tỏ quan điểm cho rằng Mỹ cần mở sứ mệnh quân sự ở Mexico để trấn áp các băng đảng ma túy.

Hôm 6/3, thượng nghị sĩ Lindsey Graham tuyên bố sẽ đệ trình dự luật coi các băng đảng Mexico là tổ chức khủng bố và sẽ trao quyền cho Tổng thống Mỹ Joe Biden để đưa quân sang Mexico, theo tạp chí Stars and Stripes của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trong phiên điều trần hôm 8/3, quan chức Lầu Năm Góc nói sẽ cân nhắc giải pháp mà các nghị sĩ đề xuất, nhưng cần đánh giá các hệ quả tiêu cực trong quan hệ song phương Mỹ - Mexico.

"Các băng đảng đang siết chặt Mexico như một con trăn", cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Bar đưa ra nhận định trên tờ Wall Street Journal (WSJ). "Mỹ cần có vai trò giúp Mexico thoát khỏi sự kìm kẹp này. Chúng ta không thể chấp nhận một quốc gia chứa chấp các tổ chức ma tuý ở ngay biên giới, cung cấp nơi ẩn náu cho các tổ chức này để chúng gây hại cho người dân Mỹ".

Nguồn: [Link nguồn]

Lầu Năm Góc lên tiếng về khả năng đơn phương hành động quân sự ở Mexico

Một quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc ngày 8/3 đã phản hồi lời kêu gọi từ các nghị sĩ Mỹ, về khả năng Washington đơn phương đưa quân đội sang quốc gia láng giềng Mexico.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN