Ảnh: Siêu công trường, nơi Indonesia xây dựng thủ đô mới rộng gấp đôi New York

Hơn 7.000 công nhân đang làm việc ở Nusantara – thủ đô “trong mơ” của người dân Indonesia.

Quang cảnh công trường xây dựng thành phố Nusantara (ảnh: Merdeka)

Quang cảnh công trường xây dựng thành phố Nusantara (ảnh: Merdeka)

AP hôm 9/3 đưa tin, Indonesia khởi công xây dựng thủ đô mới từ giữa năm 2022. Công trình khổng lồ này dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2024 và được khánh thành vào ngày 17/8 (trùng dịp quốc khánh Indonesia).

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đặt tên thủ đô mới là Nusantara (tiếng Java có nghĩa là “quần đảo Indonesia”). Tên gọi này thể hiện tinh thần đoàn kết của quốc gia vạn đảo.

Nusantara được xây dựng ở Sepaku, huyện Penajam Paser Utara, tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo (đảo chính của Indonesia).

Nusantara cách Jakarta khoảng 2.000 km, được xây dựng trên diện tích khoảng 56.180 ha, rộng gấp đôi thành phố New York (Mỹ). Sau khi Nusantara khánh thành, thành phố Jakarta sẽ chấm dứt vai trò là thủ đô của Indonesia.

Với dân số hơn 10 triệu người, Jakarta đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm, tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Thành phố này mỗi năm chìm 25cm xuống biển và nhiều khu vực thường xuyên ngập lụt. Theo một số chuyên gia, tới năm 2050, 1/3 diện tích Jakarta có thể bị ngập trong nước.

Máy xúc làm việc tại công trường (ảnh: Merdeka)

Máy xúc làm việc tại công trường (ảnh: Merdeka)

Đập Sepaku Intake – nơi cấp nước sạch cho thành phố Nusantara (ảnh: Bisnis)

Đập Sepaku Intake – nơi cấp nước sạch cho thành phố Nusantara (ảnh: Bisnis)

Ông Bambang Susantono – Chủ tịch Cơ quan Thủ đô Quốc gia Nusantara của Indonesia – cho biết, Nusantara sẽ là thành phố xanh trong tương lai. Nusantara ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo và quản lý rác thải một cách thông minh.

Theo ông Susantono, khoảng 14% kế hoạch xây dựng thành phố Nusantara đã hoàn thành. Hơn 7.000 công nhân đang làm việc ở siêu công trường Nusantara. Một số tuyến đường chính và bãi đáp trực thăng đã được xây dựng.

Nhiều nhà đầu tư tư nhân rót tiền vào xây dựng Nusantara. Chính phủ Indonesia chỉ chi khoảng 20% chi phí.

Giới chức Indonesia cho biết, họ rất chú ý đến tác động môi trường trong quá trình xây dựng Nusantara. Nhiều mảng rừng được rào lại để bảo vệ khỏi máy móc. Nusantara dự kiến sẽ được che phủ bởi rất nhiều cây xanh.

Công nhân tới công trường Nusantara làm việc (ảnh: Merdeka)

Công nhân tới công trường Nusantara làm việc (ảnh: Merdeka)

Bản vẽ dinh tổng thống ở Nusantara (ảnh: AP)

Bản vẽ dinh tổng thống ở Nusantara (ảnh: AP)

Một con đười ươi sống gần khu xây dựng Nusantara (ảnh: AP)

Một con đười ươi sống gần khu xây dựng Nusantara (ảnh: AP)

Tuy nhiên, Dwi Sawung – chuyên gia về hạ tầng tại Diễn đàn vì môi trường Indonesia – không hài lòng với cách giới chức xây dựng Nusantara.

“Các loài động vật nên được di dời trước khi khởi công. Để đẩy nhanh tiến độ, họ xây dựng mà không di dời động vật đi trước”, ông Dwi Sawung nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Indonesia tung tàu chiến giám sát tàu tuần duyên Trung Quốc

Indonesia cho biết họ đã điều một tàu chiến, một máy bay tuần tra và một máy bay không người lái để theo dõi một tàu tuần duyên Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – AP ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN