Tình báo Mỹ đánh giá cục diện xung đột Nga - Ukraine

Qua những gì đang diễn ra trên chiến trường Ukraine, giới tình báo Mỹ nhận định, Nga là một đối thủ kiên cường và có năng lực trên nhiều lĩnh vực.

Binh sĩ Ukraine lái xe tăng tiến về thành phố Lyman, vùng Donetsk ngày 9/3. Ảnh: Getty

Binh sĩ Ukraine lái xe tăng tiến về thành phố Lyman, vùng Donetsk ngày 9/3. Ảnh: Getty

Trong bản báo cáo chung công bố ngày 11/3, giới tình báo Mỹ nhận định, số thương vong của Nga kể từ khi xung đột nổ ra là khoảng 300.000 người. Con số này dựa trên thông tin ước tính đến cuối tháng 1/2024, tuy nhiên không được kiểm chứng độc lập.

"Quân đội Nga đã và sẽ tiếp tục đối mặt với các vấn đề tiêu hao, thiếu nhân lực và thách thức về tinh thần. Tuy nhiên, các bãi mìn, vị trí phòng thủ được chuẩn bị kỹ càng và hỏa lực đã giúp Nga cản bước tiến của quân đội Ukraine trong năm 2023. Kiev gần như không có bước tiến lớn nào vào năm ngoái", bản báo cáo chung của nhóm quan chức tình báo Mỹ nêu. 

"Sự bế tắc đó tác động đến lợi thế quân sự chiến lược của Nga và ngày càng theo hướng có lợi cho Moscow", nhóm quan chức tình báo báo cáo. "Ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang tăng cường đáng kể việc sản xuất một loạt vũ khí tấn công tầm xa, đạn pháo và các vũ khí khác cho phép nước này duy trì cuộc xung đột cường độ cao và kéo dài nếu cần thiết".

"Đồng thời, Moscow liên tục đạt được các lợi ích trên chiến trường kể từ cuối năm 2023 và đang được hưởng lợi từ sự trì hoãn viện trợ bổ sung của phương Tây cho Kiev", báo cáo cho biết thêm.

Ông William Burns, giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và là một quan chức đóng góp vào báo cáo chung, cho rằng, nếu không có sự hỗ trợ quân sự bổ sung của Mỹ, "Ukraine có thể sẽ tiếp tục mất kiểm soát nhiều khu vực trong năm 2024".

Dù tình báo Mỹ cho rằng Nga sẽ phải trải qua "quá trình phục hồi kéo dài nhiều năm do xung đột ở Ukraine", nhưng báo cáo chung của tình báo Mỹ dự đoán Moscow cuối cùng vẫn có thể khắc phục các vấn đề gặp phải.

Báo cáo cũng nhận định: "Nga vẫn là một đối thủ kiên cường và có năng lực trên nhiều lĩnh vực, và nước này đang tìm cách bảo vệ lợi ích của mình trên toàn cầu cũng như làm suy yếu Mỹ và phương Tây".

Theo Bloomberg, các quan chức tình báo Mỹ hàng năm thường đưa ra đánh giá tại các buổi họp về "những mối đe dọa trên toàn thế giới mà Washington phải đối mặt". Buổi họp ngày 11/3 năm nay có báo cáo chung từ các quan chức cấp cao như Avril Haines (Giám đốc Văn phòng Tình báo Quốc gia), Christopher Wray (Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI) và ông Burns (Giám đốc CIA).

Báo cáo chung của 3 quan chức trên còn cảnh báo về nguy cơ leo thang căng thẳng khu vực liên quan đến xung đột Israel - Hamas. Theo báo cáo, cuộc xung đột này có thể sẽ kéo dài nhiều năm và "có khả năng xung đột ở Gaza sẽ tác động lớn tới chủ nghĩa khủng bố".

Báo cáo còn cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá rằng "giới lãnh đạo Iran không dàn dựng cũng như không biết trước về cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023".

Một vấn đề khác được các quan chức tình báo cấp cao của Mỹ nhắc đến là sự hợp tác ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran - 4 quốc gia mà Washington thường đưa vào danh sách là "mối đe dọa" hoặc đối thủ chính.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis "là khá dễ hiểu".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - Bloomberg ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN