Tiết lộ siêu vũ khí mới trên khu trục hạm tàng hình đắt đỏ của Mỹ 

Hải quân Mỹ thời gian tới sẽ loại bỏ các khẩu pháo bắn nhanh trên tàu khu trục tàng hình Zumwalt đắt đỏ, thay thế bằng các ống phóng tên lửa siêu vượt âm uy lực.

Tàu khu trục tàng hình Zumwalt là dự án tốn kém của hải quân Mỹ.

Tàu khu trục tàng hình Zumwalt là dự án tốn kém của hải quân Mỹ.

Vào những năm 1990, hải quân Mỹ từng lên kế hoạch chế tạo các tàu chiến tương lai với 500 ống phóng tên lửa thẳng đứng, có thể tấn công không ngừng công trình ven biển.

Dự án SC-21 sau này bị loại bỏ, thay thế bằng các tàu khu trục tàng hình Zumwalt trang bị pháo bắn nhanh 155mm.

Tuy nhiên, số lượng tàu khu trục Zumwalt bị giảm xuống chỉ còn 3, khiến đạn pháo dẫn đường tầm xa quá đắt đỏ. 

Tuần trước, hải quân Mỹ cho biết đã “chốt phương án” cải tạo các tàu Zumwalt. Bắt đầu từ năm 2024, các khẩu pháo trên 3 tàu khu trục sẽ được tháo dỡ hoàn toàn, thay thế bằng các ống phóng tên lửa siêu vượt âm.

Hải quân Mỹ nhấn mạnh tàu khu trục Zumwalt sẽ chỉ được trang bị tên lửa siêu vượt âm mà không phải các tên lửa thông thường. Ước tính mỗi tàu Zumwalt sẽ có 12 ống phóng tên lửa loại này. 

Tên lửa siêu vượt âm ước tính có tầm bắn 2.700km, đạt tốc độ Mach 5 (khoảng 6.000 km/giờ). Tên lửa siêu vượt âm đang là vũ khí của tương lai, được cả Nga và Trung Quốc ráo riết nghiên cứu.

Do khai hỏa với vận tốc cực nhanh, không một hệ thống phòng thủ nào hiện nay có thể đánh chặn tên lửa siêu vượt âm.

Nga hiện trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon cho các tàu chiến và chiến đấu cơ. Tháng trước, tàu ngầm lớp Yasen của Nga lần đầu tiên phóng tên lửa Zircon thành công.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Tàu khu trục tàng hình lớn nhất thế giới của Mỹ lần đầu phóng tên lửa

Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt gần đây đã phóng tên lửa lần đầu tiên, cơ quan truyền thông của hải quân Mỹ thông báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN