Tiết lộ hai lần Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ bí mật cung cấp tấn công mục tiêu Nga

Ukraine tuần qua đã âm thầm sử dụng tên lửa có tầm bắn xa nhất từ trước đến nay mà Mỹ bí mật cung cấp, tập kích vào sân bay quân sự Nga ở Crimea và mục tiêu ở vùng Zaporizhzhia.

Quân đội Mỹ phóng tên lửa ATACMS trong một cuộc tập tận vào năm 2021.

Quân đội Mỹ phóng tên lửa ATACMS trong một cuộc tập tận vào năm 2021.

NBC News dẫn nguồn tin từ 3 quan chức Mỹ cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm bắn 300km hai lần vào tuần trước trong xung đột với Nga. Đây là tên lửa có tầm bắn xa nhất được Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra vào ngày 17/4, nhằm vào một sân bay quân sự Nga ở bán đảo Crimea, cách tiền tuyến khoảng 160km. Hôm 23/4, Ukraine lần thứ hai phóng tên lửa ATACMS tầm bắn 300km nhằm vào các mục tiêu của Nga ở thành phố Bedyansk, vùng Zaporizhzhia, giới chức Mỹ cho biết.

Hôm 24/4, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ xác nhận rằng Washington đã lần đầu tiên cung cấp tên lửa ATACMS tầm bắn 300km cho Ukraine. Lý do mà Mỹ giữ bí mật cho đến nay là vì ông Biden đã chỉ đạo gửi tên lửa ATACMS tầm bắn xa hơn cho Ukraine theo yêu cầu bí mật. Tên lửa nằm trong gói hỗ trợ trị giá 300 triệu USD được công bố vào tháng 3/2024.

Với tên lửa mới, Ukraine có thể tấn công các mục tiêu của Nga ở bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở miền đông mà trước đây không thể nhắm tới. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ukraine các tên lửa ATACMS mang đầu đạn nổ phân mảnh thay vì đầu đạn chùm.

Hôm 24/4, ông Biden đã ký duyệt viện trợ nước ngoài, bao gồm viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine. Mỹ dự kiến sẽ cung cấp thêm cho Ukraine các tên lửa ATACMS tầm bắn 300km trong lô vũ khí được chuyển đi ngay sau khi ông Biden ký duyệt. Giá trị lô vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine trong thời gian tới ước tính lên tới 1 tỷ USD.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tránh gửi tên lửa tầm bắn 300km cho Ukraine trong hai năm qua vì lo ngại leo thang căng thẳng với Nga. Nhưng với diễn biến mới trong xung đột, ông Biden đã quyết định cung cấp tên lửa uy lực này cho Ukraine, theo NBC News.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận. Hôm 24/4, trung tướng Aitech Bizhev, cựu Phó Tư lệnh Không quân Nga, cho rằng tên lửa ATACMS là phương tiện hủy diệt hiện đại nhưng các hệ thống phòng không của Nga hoàn toàn có khả năng đánh chặn.

"Những tên lửa này của Mỹ khá dễ bị bắt bài. Hệ thống phòng không của chúng tôi có khả năng đánh chặn ATACMS", ông Aitech Bizhev nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong tuyên bố tối ngày 24/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Kiev sẽ "làm tất cả mọi thứ" để bù đắp cho 6 tháng đã trôi qua trong khi nước này chờ Mỹ phê duyệt ngân sách hỗ trợ mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - NBC News ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN