Ukraine tấn công kho dầu ở Nga

Theo quan chức Nga, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và năng lượng ở Nga.

Video: Kho dầu bốc cháy được cho là ở vùng Smolensk. Nguồn: Astra Telegram

Vasily Anokhin, thống đốc vùng Smolensk (Nga), sáng 24/4 (giờ địa phương) tuyên bố, Ukraine đã sử dụng UAV để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và kho dầu ở vùng này.

"Các UAV của Ukraine một lần nữa nhắm đến vùng của chúng tôi", ông Anokhin viết trên Telegram vào khoảng 5h sáng, đồng thời cho biết, lực lượng phòng không Nga đã ứng phó với tình huống khẩn cấp này.

Theo ông Anokhin, vụ tấn công bằng UAV nhằm vào "các cơ sở năng lượng và kho dầu dân sự", gây ra một số vụ hỏa hoạn ở các quận Smolensky và Yartsevsky. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế ngọn lửa và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Chưa ghi nhận thương vong nào do vụ tấn công gây ra. Ukraine chưa bình luận về vụ việc.

Đám cháy lớn được cho là xảy ra tại một kho dầu ở vùng Smolensk. Ảnh: Kyivindependent

Đám cháy lớn được cho là xảy ra tại một kho dầu ở vùng Smolensk. Ảnh: Kyivindependent

Theo RT, vùng Smolensk cách thủ đô Moscow khoảng 300km về phía đông nam và giáp với Belarus. Khoảng cách từ thành phố Smolensk (thủ phủ vùng Smolensk) tới biên giới với Ukraine là khoảng 400km.

Tuần trước, Ukraine đã thực hiện vụ tấn công vào một kho dầu khác ở vùng Smolensk. Các UAV của Ukraine thời điểm đó bị bắn hạ nhưng các mảnh vỡ rơi xuống kho chứa dầu, gây ra một đám cháy nhỏ, theo ông Anokhin.

Cuối tuần trước, lực lượng phòng không Nga đã chặn một số cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine trên khắp khu vực phía tây nước Nga, phá hủy 50 UAV ở các vùng gần biên giới như Belgorod, Bryansk, Kursk, Smolensk, Ryazan, Kaluga, và vùng Moscow.

 Kể từ tháng 1, Ukraine đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công từ xa bằng UAV tự sát nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga, bao gồm các kho dầu và nhà máy lọc dầu. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho rằng, các cuộc tấn công nhằm gây ấn tượng với phương Tây, nhằm che mờ sự thiếu bước tiến ở tiền tuyến.

Tờ Washington Post ngày 22/4 đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gặp riêng ông Zelensky bên lề Hội nghị An ninh Munich vào tháng 2, yêu cầu Tổng thống Ukraine kiềm chế tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Chính quyền của ông Biden được cho là lo ngại về việc giá năng lượng toàn cầu tăng cao và Nga sẽ đáp trả.

Nguồn: [Link nguồn]

Việc có quá nhiều máy bay không người lái (UAV) tác chiến trên bầu trời tiền tuyến Ukraine đã khiến cả lực lượng Ukraine và Nga gặp không ít khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN