Thượng nghị sĩ đòi luận tội ông Biden: "Lính Mỹ sẽ quay lại Afghanistan"

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, Lindsey Graham, đã tăng cường kêu gọi luận tội Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc rút quân khỏi Afghanistan, nhấn mạnh rằng vị tổng tư lệnh của Mỹ đã "phớt lờ những lời khuyên hữu ích" về việc này. 

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, Lindsey Graham. Ảnh: AP

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, Lindsey Graham. Ảnh: AP

Hãng Sputnik hôm 6/9 đưa tin, thượng nghị sĩ Lindsey Graham tin rằng, lính Mỹ sẽ quay trở lại Afghanistan, bất chấp cuộc rút quân đầy hỗn loạn của quân đội Mỹ vừa hoàn thành hôm 30/8. 

"Chúng tôi sẽ trở lại Afghanistan giống như cách mà chúng tôi đã làm ở Iraq hay Syria", ông Graham nói trong cuộc phỏng vấn với BBC. 

Khi người dẫn chương trình HARDTalk của BBC hỏi liệu ông có tin rằng Washington sẽ đưa lính Mỹ trở lại Afghanistan - đang thuộc quyền kiểm soát của Taliban hay không, ông Graham nói rằng, Mỹ không còn lựa chọn nào khác. 

"Chúng tôi phải làm điều đó vì mối đe dọa khủng bố là rất lớn", thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa lập luận và nói thêm rằng Afghanistan có thể trở thành điểm nóng của "chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan", cũng như là nơi trú ngụ an toàn cho các phần tử khủng bố al-Qaeda. 

Theo ông Graham, các mối lo ngại về sự gia tăng của các phần tử khủng bố chính là lý do mà Mỹ đưa quân "trở lại" Iraq, nơi hiện có "5.000 binh sĩ Mỹ" đồn trú. 

Binh sĩ Mỹ từng tham chiến ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Mỹ từng tham chiến ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Theo BBC, hiện có khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ ở Iraq để giúp đỡ các lực lượng địa phương đẩy lùi mối đe dọa từ Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tổng thống Biden tuyên bố, cuối năm nay, binh sĩ Mỹ sẽ kết thúc nhiệm vụ đào tạo ở Iraq. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Biden có cuộc hội đàm với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tại Nhà Trắng hồi tháng 7. 

Ông Graham cho rằng, Mỹ có rất ít lựa chọn liên quan tới việc đối phó với tình hình hiện tại ở Afghanistan. 

"Đây là giải pháp của tôi: Mỹ hãy hỗ trợ phe kháng chiến ở thung lũng Panjshir. Từ đó, Taliban sẽ không thể kiểm soát hoàn toàn Afghanistan. Người dân Afghanistan không ưa Taliban. IS sẽ xuất hiện sau khi Taliban nắm quyền và toàn bộ Afghanistan sẽ bị phá hủy vào năm tới, tạo điều kiện cho phần tử khủng bố tấn công vào các lợi ích của phương Tây", thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa nói.  

Hồi tháng 8, ông Graham chia sẻ về nỗi sợ rằng một loạt những "hành động khủng khiếp" có thể sắp xảy ra ở Afghanistan: "Nguy cơ một vụ 11/9 khác có thể sắp xảy ra", ông Graham chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với đài CBS. 

Trước đó, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa này đã kêu gọi luận tội ông Biden liên quan đến hoạt động rút quân và sơ tán mà ông Graham cho là thất bại.

"Tôi nghĩ ông ấy đã bỏ qua những lời khuyên hữu ích trong vấn đề này", ông Graham nói với thái độ tức giận.

Nguồn: [Link nguồn]

“Cuộc chiến” mới của những lính Mỹ khi trở về quê nhà từ Afghanistan

Nhiều quân nhân khác còn bị dày vò, bị cảm giác tội lỗi hành hạ vì vô tình đẩy dân thường vào hiểm nguy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN