Tiết lộ tình trạng 15 lính Mỹ còn sống sau khi dính bom của khủng bố IS ở sân bay Kabul

15 lính Mỹ bị thương trong vụ đánh bom tự sát của khủng bố ISIS-K ở sân bay Kabul hồi tháng trước, hiện đang được điều trị tại bệnh viện quân y Walter Reed.

Romel Finley là binh sĩ Mỹ bị thương nặng nhất trong vụ đánh bom tự sát ở sân bay Kabul.

Romel Finley là binh sĩ Mỹ bị thương nặng nhất trong vụ đánh bom tự sát ở sân bay Kabul.

Vụ đánh bom xảy ra trong những ngày cuối cùng trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan.

13 lính Mỹ tử vong tại hiện trường, 15 người khác được đưa về bệnh viện quân y Walter Reed ở bang Maryland để điều trị. Nhiều người gánh chịu những tổn thương nặng nề, thậm chí phải sống với những di chứng suốt đời.

Người bị thương nặng nhất là binh nhất Romel Finley III, đến từ bang Wisconsin. “Vết thương sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy suốt đời”, một người bạn của gia đình Romel, nói.

Romel bị liệt một phần ở vùng mặt, trên người có nhiều vết thương do đạn bắn, mảnh đạn găm khắp cơ thể và xương hông bị gãy.

Nữ hạ sĩ  Kelsee Lainhart (trái) và hạ sĩ Wyatt Jay Wilson.

Nữ hạ sĩ  Kelsee Lainhart (trái) và hạ sĩ Wyatt Jay Wilson.

Mẹ của Romel, bà Lynda, nói: “Con tôi còn phải trải qua quãng thời gian dài điều trị và phục hồi”.

Một người khác, nữ hạ sĩ Kelsee Lainhart, tốt nghiệp cấp 3 năm 2019, “bị chấn thương nghiêm trọng và sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục”.

Vài ngày trước, cha của Lainhart, ông Glen, nói các chỉ số sinh tồn của con gái mình đã ổn định.

Trung sĩ Tyler Vargas-Andrews, 23 tuổi, đã rơi vào tình trạng hôn mê kể từ khi bị thương nặng trong vụ đánh bom ngày 26.8. Đến ngày 3.9, Tyler mới lần đầu mở được mắt, nhận biết về không gian xung quanh, mẹ của trung sĩ này nói.

Ông Biden đã đến thăm các binh sĩ bị thương tại bệnh viện quân y Walter Reed.

Ông Biden đã đến thăm các binh sĩ bị thương tại bệnh viện quân y Walter Reed.

Hạ sĩ Wyatt Jay Wilson bị thương nặng đến mức phải đưa khẩn cấp sang Đức phẫu thuật để ổn định vùng phổi, trước khi được chuyển về Mỹ.

Wilson bị chấn thương vùng mặt và ngực, nhiều mảnh đạn ở bụng, tứ chi và đã được phẫu thuật để sửa lại hàm. Wilson được cho gây mê trong suốt thời gian điều trị, đặt nội khí quản.

Wilson sẽ phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật cho đến khi tình hình sức khỏe ổn định. Ngoài ra, một binh sĩ khác phải cắt cụt một chân đến đầu gối.

Tối ngày 2.9, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill đã tới bệnh viện quân y Walter Reed để thăm các lính Mỹ bị thương đang được điều trị. Chuyến thăm diễn ra trong khoảng 1 giờ 48 phút.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden đón thi thể 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom ngoài sân bay Kabul

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29.8 đã có chuyến thăm không báo trước tới bang Delaware, tham dự lễ hồi hương thi thể 13 lính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN