Taliban tức giận, “cảm thấy bị Mỹ phản bội”

Các tay súng Taliban "tức giận" và cảm thấy "bị phản bội" sau khi phát hiện Mỹ vô hiệu hóa máy bay và trực thăng quân sự trước khi rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan, Daily Mail đưa tin ngày 2-9.

Taliban khẳng định với một phóng viên của đài Al Jazeera rằng lẽ ra Mỹ nên để lại mọi thứ trong tình trạng còn vận hành được bởi chúng là tài sản quốc gia và Taliban là chính phủ mới.

"Họ thất vọng, tức giận và cảm thấy bị phản bội vì lượng khí tài này không còn khả năng cứu chữa" – phóng viên của Al Jazeera cho biết.

Tướng Frank McKenzie, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trước đó tuyên bố binh sĩ Mỹ đã "vô hiệu hóa" 73 máy bay trước khi rời thủ đô Kabul.

Ngoài máy bay, quân đội Mỹ còn để lại khoảng 70 xe thiết giáp chống mìn (MRAPV) trị giá khoảng 1 triệu USD mỗi chiếc, 27 phương tiện chiến thuật Humvee tại sân bay Kabul.

Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời thủ đô Kabul. Ảnh: Reuters

Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời thủ đô Kabul. Ảnh: Reuters

Hiện tại, Taliban đang hy vọng nối lại hoạt động bay thương mại của sân bay Kabul. Theo một cuộc thanh tra chính thức của Washington hôm 30-6, Lực lượng Không quân Afghanistan (AAF) khi đó đang vận hành 167 máy bay, bao gồm 108 trực thăng.

Trước khi Taliban chiếm quyền kiểm soát Kabul, Uzbekistan xác nhận 46 máy bay Afghanistan, trong đó có 24 trực thăng, đã rời khỏi Afghanistan để tránh rơi vào tay phong trào này. 

Taliban được cho là đã yêu cầu các tay súng truy lùng phi công từ AAF đã bị giải thể, những người được Mỹ và đồng minh huấn luyện để điều khiển máy bay và trực thăng công nghệ cao. Không có những phi công này, việc vận hành máy bay hiện đại gần như là bất khả thi đối với "tay mơ".

Không quân Taliban so với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Taliban được cho là sở hữu 48 máy bay mà Mỹ và đồng minh không thể đưa ra khỏi Afghanistan hoặc vô hiệu hóa. Ảnh: Daily Mail

Không quân Taliban so với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Taliban được cho là sở hữu 48 máy bay mà Mỹ và đồng minh không thể đưa ra khỏi Afghanistan hoặc vô hiệu hóa. Ảnh: Daily Mail

Taliban và phe phản kháng đều tuyên bố thắng lợi tại Panjshir

Taliban và các tay súng trung thành với thủ lĩnh Ahmad Massoud – con trai "mãnh sư Panjshir" Ahmad Shah Massoud - giao tranh tại thung lũng Panjshir vào ngày 2-9, hơn 2 tuần sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan.

Hai phía đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn nhau về đợt giao tranh nêu trên. Panjshir là tỉnh duy nhất của Afghanistan chưa bị Taliban kiểm soát.

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid khẳng định: "Chúng tôi đã bắt đầu chiến dịch quân sự sau khi quá trình đàm phán với tổ chức vũ trang địa phương thất bại…Kẻ thù chịu tổn thất nặng nề" – ông Mujahid khẳng định.

Trong khi đó, Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRFA) tuyên bố phe phản kháng nắm quyền kiểm soát tuyệt đối mọi lối ra vào Panjshir, đồng thời đẩy lùi nỗ lực chiếm quận Shotul của Taliban.

"Kẻ thù liên tục tìm cách tiến vào Shotul từ Jabul-Saraj nhưng đều thất bại" – người phát ngôn của NRFA khẳng định, ám chỉ thị trấn thuộc tỉnh Parwan lân cận.

Loạt ảnh binh sĩ Mỹ vô hiệu hóa thiết bị, khí tài quân sự trước khi rời Kabul. Ảnh: Daily Mail

Taliban tức giận, “cảm thấy bị Mỹ phản bội” - 3

Taliban tức giận, “cảm thấy bị Mỹ phản bội” - 4

Taliban tức giận, “cảm thấy bị Mỹ phản bội” - 5

Taliban tức giận, “cảm thấy bị Mỹ phản bội” - 6

Taliban tức giận, “cảm thấy bị Mỹ phản bội” - 7

Taliban tức giận, “cảm thấy bị Mỹ phản bội” - 8

Nguồn: [Link nguồn]

Tướng Mỹ nói đã vô hiệu hóa vũ khí khi rời Kabul: Ông Trump đăng video phản bác

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2.9 chia sẻ đoạn video cho thấy cảnh các tay súng Taliban diễu hành ở thành phố Afghanistan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Lực ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN