Thống đốc Ukraine định phong tỏa thành phố chiến lược để lùng bắt “gián điệp”

Thống đốc Mykolaiv tuyên bố sẽ đưa thành phố vào tình trạng phong tỏa để “săn lùng” gián điệp và những người “phá hoại an ninh”.

Ông Vitaliy Kim (đứng giữa) – Thống đốc vùng Mykolaiv (ảnh: CNN)

Ông Vitaliy Kim (đứng giữa) – Thống đốc vùng Mykolaiv (ảnh: CNN)

Vitaliy Kim – Thống đốc vùng Mykolaiv – thông báo, thành phố Mykolaiv (miền nam Ukraine) sẽ bị phong tỏa nghiêm ngặt trong những ngày tới để chống gián điệp, RT đưa tin hôm 24.7.

Trả lời phỏng vấn của Telegraph (báo Anh), ông Vitaliy Kim cho rằng, cần phải có biện pháp mạnh tay để bắt giữ “gián điệp và những người làm việc cho Nga”.

“Đến nay, chúng tôi đã bắt giữ 12 người với cáo buộc làm việc cho Nga trong bối cảnh xung đột đang diễn ra”, ông Vitaliy Kim nói.

“Tôi nghi ngờ tất cả mọi người”, ông Vitaliy Kim nói và tiết lộ rằng chính quyền Mykolaiv có “lực lượng ngầm” để phát hiện và bắt giữ gián điệp.

“Để duy trì sự mạnh mẽ của các lực lượng trong cuộc chiến với Nga, chúng ta cần có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng”, ông Vitaliy Kim nói.

Mykolaiv là một trong những mắt xích quan trọng để Nga thực hiện mục tiêu kiểm soát toàn bộ bờ biển phía nam Ukraine, kéo dài đến biên giới Romania.

Tuần trước, Thống đốc Mykolaiv đã công bố khoản tiền thưởng 100 USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ được những người hoạt động cho Nga và làm gián điệp. Tiền thưởng cũng được gửi cho ai cung cấp thông tin chính xác về “những người tiết lộ cho quân đội Nga địa điểm lực lượng Ukraine xuất hiện”.

Cuộc chiến chống gián điệp ở Ukraine đang nóng lên từng ngày sau khi Tổng thống nước này – ông Zelensky – tuyên bố có 651 vụ án hình sự bị khởi tố liên quan đến hành vi phản quốc và cộng tác với Nga của các nhân viên thuộc Cục An ninh, Văn phòng Tổng công tố, cùng nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác của Ukraine.

Hôm 17.7, ông Zelensky cũng tuyên bố cách chức Cục trưởng Cục An ninh và Tổng công tố Ukraine. Quyết định sau đó được Quốc hội Ukraine phê duyệt.

Phát biểu hôm 24.7, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ làm tất cả những gì có thể để gây thiệt hại cho quân đội Nga.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để gây thiệt hại lớn nhất cho quân đội Nga và giúp Ukraine nhận được sự hỗ trợ nhiều nhất có thể”, ông Zelensky nói và cảnh báo những tuần sắp tới, quân đội Ukraine sẽ phải đối phó với “một cuộc chiến khốc liệt”.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Ukraine thông báo 4 lính nước ngoài tử trận

Các binh sĩ nước ngoài đã “hoàn thành nhiệm vụ” nhưng rơi vào ổ phục kích của quân đội Nga, chỉ huy người Ukraine thông báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN