Thống đốc Kharkiv đăng video quân Ukraine "tiến đến biên giới với Nga"

Đoạn video cho thấy cảnh lực lượng Ukraine được cho là tiến đến sát biên giới chung với Nga.

Video nhóm binh sĩ Ukraine dựng lại cột mốc ở biên giới với Nga (nguồn: Daily Mail)

Hôm 16.5, Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay, quân đội Nga ở Kharkiv đã rút đi và lực lượng Ukraine tiến đến thị trấn Ternova – địa điểm chỉ cách biên giới Nga khoảng 3 – 4km.

Thống đốc Kharkiv Oleh Sinegubov và Bộ Quốc phòng Ukraine cũng công bố thông tin trên. Một video do ông Sinegubov đăng tải cho thấy, khoảng 12 binh sĩ nước này đã "dựng lại một cột mốc tại biên giới với Nga" ở Kharkiv. Cột mốc này được trang trí theo màu quốc kỳ Ukraine.

Theo Daily Mail, từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, nhiều cột mốc biên giới của Ukraine đã bị nhổ bỏ.

“Chúng tôi cảm ơn tất cả những binh sĩ đã không màng tính mạng để bảo vệ lãnh thổ”, ông Sinegubov viết trên Telegram hôm 16.5.

Ông Sinegubov cho hay, Tiểu đoàn 227, thuộc Lữ đoàn 127 của quân đội Ukraine đã tiến đến biên giới Nga và dựng lại một cột mốc.

Trong một bài viết trên Facebook, Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay, Tiểu đoàn 227 thuộc Lữ đoàn 127 đã áp sát biên giới Nga. Bài viết đăng kèm chú thích: “Cùng nhau chiến thắng”.

“Chúng tôi đã ở đây”, một trong những binh sĩ Ukraine nói trong video dựng lại cột mốc.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về video và thông tin về tình hình Kharkiv mà phía Ukraine đưa ra.

Trong một diễn biến khác, hôm 17.5, cư dân thành phố Lviv (miền Tây Ukraine) nghe thấy hàng loạt tiếng nổ vào khoảng 0 giờ 45 phút (giờ địa phương). Một nhân chứng nói với Reuters rằng, có khoảng 8 – 10 tiếng nổ vang lên khắp Lviv.

Thống đốc Lviv – ông Maksym Kozytskyi – cho biết, hệ thống phòng không của Lviv đã đáp trả vụ không kích, nhưng không cho biết về tình hình thương vong.

Vụ không kích hôm 17.5 là dấu hiệu cho thấy quân đội Nga mặc dù đã chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang miền Đông nhưng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ các mục tiêu ở khu vực miền Tây Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin lên tiếng về việc Phần Lan, Thụy Điển muốn gia nhập NATO

Việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO chưa phải mối đe dọa ngay lập tức đối với Nga, ông Putin phát biểu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN