Thêm quốc gia trong liên minh Ngũ nhãn bị Trung Quốc tung đòn đáp trả

Trung Quốc đã dừng hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong và New Zealand, nhằm đáp trả động thái tương tự hồi tuần trước của New Zealand.

Trung Quốc đã ngừng hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong và 4 quốc gia trong liên minh tình báo Ngũ nhãn.

Trung Quốc đã ngừng hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong và 4 quốc gia trong liên minh tình báo Ngũ nhãn.

Theo SCMP, giới chức Trung Quốc cáo buộc chính phủ New Zealand chính trị hóa hợp tác tư pháp và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Phản ứng trước động thái của New Zealand hồi tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói: “Hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản về quan hệ quốc tế, đồng thời làm suy yếu nền tảng của hợp tác tư pháp của Hong Kong với New Zealand”.

“Do đó, Trung Quốc quyết định ngừng hiệp ước dẫn độ và tương trợ pháp lý giữa Hong Kong và New Zealand”, ông Vương nói.

Đặc khu Hong Kong sau đó đã thông báo cho lãnh sự quán New Zealand về quyết định trên.

New Zealand là quốc gia thứ tư trong liên minh tình báo Ngũ Nhãn tuyên bố ngừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, để đáp trả việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia với đặc khu.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nói nước này sẽ coi việc xuất khẩu các mặt hàng nhạy cảm sang Hong Kong, bao gồm công nghệ và quân sự giống như xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục.

Hiệp ước dẫn độ giữa New Zealand và Hong Kong được ký ngày 28.8.1998, cho phép dẫn độ nghi phạm bị cáo buộc tội giết người, hỗ trợ hoặc xúi giục tự sát, tấn công gây thương tích, bắt cóc, tấn công tình dục, buôn bán ma túy và nhiều các tội danh khác.

Trung Quốc đã chấm dứt hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với Canada, Úc và Anh để đáp trả quốc gia trong liên minh Ngũ Nhãn.

Mỹ, quốc gia nằm trong liên minh Ngũ Nhãn, đang chuẩn bị tung ra những đòn trừng phạt tiếp theo nhằm vào Hong Kong. Washington dự kiến sẽ ngừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, giống như hành động của Đức gần đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Biển Đông: Sai lầm ngoại giao kiểu mới của Trung Quốc

Việc Trung Quốc liên tục dùng ngoại giao theo kiểu “khẩu chiến” với các quốc gia về Biển Đông trong bối cảnh nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN