Người Mông Cổ từng chiếm đóng Trung Hoa cũng được coi là người Trung Quốc?

Những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ khi hãng Sony đưa bối cảnh quân Mông Cổ xâm lược Nhật Bản trong thế kỷ 13 vào tựa game “Ghost of Tsuchima” trên nền tảng PS4.

Người Trung Quốc phản ứng với bối cảnh quân Mông Cổ xâm lược Nhật bản của tựa game  “Ghost of Tsuchima”.

Người Trung Quốc phản ứng với bối cảnh quân Mông Cổ xâm lược Nhật bản của tựa game  “Ghost of Tsuchima”.

Lấy bối cảnh là cuộc xâm lược đầu tiên của quân Mông Cổ ở Nhật Bản vào năm 1274, “Ghost of Tsuchima” phác họa hình tượng chiến binh Nhật quyết chiến bảo vệ quê hương, là hòn đảo mang tên Tsuchima, theo SCMP.

Chiến binh Samurai mang tên Jin Sakai hành động đơn độc, vượt qua đội quân Mông Cổ như bóng ma, tiêu diệt kẻ thù để bảo vệ vùng đất quê hương.

Trong khi sự kiện Mông Cổ xâm lược Nhật Bản xảy ra ở rất xa Trung Quốc, người Mông Cổ khi đó đã có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử Trung Hoa.

Ở thời điểm đó, Khả hãn Mông Cổ là Hốt Tất Liệt – cháu nội Thành Cát Tư Hãn, đã lập ra triều đại Nhà Nguyên ở Trung Hoa. Đây là lần đầu tiên có một dân tộc thiểu số hoàn thành sự nghiệp thống nhất Trung Hoa, mở ra quãng thời gian người Mông Cổ thống trị Trung Hoa trong hơn một thế kỷ.

Ngày nay, có những luồng ý kiến ở Trung Quốc cho rằng, người Mông Cổ chiếm đóng Trung Hoa giai đoạn đó cũng được coi là người Trung Quốc, theo SCMP.

Ngược lại, Nhật Bản luôn bị coi là kẻ thù vì cuộc xâm lược của đế quốc Nhật ở Trung Quốc trong Thế chiến 2.

Có luồng ý kiến cho rằng người Mông Cổ từng chiếm đóng Trung Hoa cũng là người Trung Quốc.

Có luồng ý kiến cho rằng người Mông Cổ từng chiếm đóng Trung Hoa cũng là người Trung Quốc.

“Tôi đứng về phía người Mông Cổ, người Nhật hãy cúi đầu đi”, một cư dân mạng Trung Quốc viết.

“Dù thế nào đây cũng là tựa game mà người Nhật tàn sát người Trung Quốc”, một cư dân mạng khác bình luận trên nền tảng hỏi đáp Zhihu, giống với Quora.

“Người Mông Cổ là bộ tộc du mục ở phía bắc Trung Quốc. Giống như người Hán, họ cũng là người Trung Quốc”, người này nêu quan điểm.

Có luồng ý kiến khác cho rằng những kẻ xâm lược, dù là ai thì cũng là sai trái, đứng lên chống quân xâm lược là lẽ phải, vậy nên “Ghost of Tsuchima” lấy bối cảnh như vậy không có gì là ngạc nhiên.

Một số khác đưa vấn đề tranh luận đi quá xa, thậm chí còn nhắc đến Mỹ. “Đây là tựa game do người Mỹ làm ra, mô tả cách người Nhật chiến đấu với quân Mông Cổ cách đây 800 năm. Thế là hiểu rồi đấy”, một cư dân mạng Trung Quốc viết.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhờ đâu Nhật Bản hai lần chưa cần động tay đã đánh tan quân Mông Cổ?

Trong lịch sử, Nhật Bản vẫn là quốc gia duy nhất ở vùng Đông Bắc Á chưa lần nào bị vó ngựa Mông Cổ giày xéo, nhờ...

Người Mông Cổ từng chiếm đóng Trung Hoa cũng được coi là người Trung Quốc? - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN