Taliban sớm "lật kèo" ôn hòa?

Ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống Taliban ở TP Jalalabad - Afghanistan ngày 18-8.

Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết Taliban đang ngăn chặn những người muốn vào sân bay quốc tế Kabul bất chấp việc họ có đủ giấy tờ cần thiết để lên máy bay. "Đó hoàn toàn là một thảm họa. Taliban nổ súng cảnh cáo, đẩy lui mọi người bằng súng AK-47" - một nhân chứng cố gắng vào sân bay nói.

Theo một chỉ huy Taliban, họ nổ súng chỉ thiên để giải tán đám đông bên ngoài sân bay nhưng "không có ý định làm bất cứ ai bị thương".

Taliban tuần tra khu phố Wazir Akbar Khan ở thủ đô Kabul ngày 18-8. Ảnh: AP

Taliban tuần tra khu phố Wazir Akbar Khan ở thủ đô Kabul ngày 18-8. Ảnh: AP

Tại TP Jalalabad, cách thủ đô Kabul khoảng 150 km về phía Đông, các cuộc biểu tình chống Taliban nổ ra khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Hai nhân chứng và một cựu quan chức cảnh sát nói với Reuters rằng Taliban bắn những người tìm cách cắm quốc kỳ Afghanistan ở một quảng trường trong thành phố. Ngoài 3 người thiệt mạng, còn hơn 10 người khác bị thương. Reuters chưa liên lạc được với Taliban để xác minh.

Về tuyên bố thành lập "chính phủ Hồi giáo" của Taliban, chỉ huy cấp cao phong trào này Waheedullah Hashimi thừa nhận với Reuters: "Afghanistan sẽ không phải là một nền dân chủ. Chỉ có luật Hồi giáo Sharia. Thủ lĩnh tối cao Mullah Haibatullah Akhundzada có thể đứng đầu hội đồng lãnh đạo với vai trò tương tự tổng thống".

Taliban trước đó cho biết họ sẽ áp dụng "luật pháp ít cứng rắn hơn và dần dần, thế giới sẽ thấy tất cả các nhà lãnh đạo của phong trào này".

Ông Hashimi cũng tiết lộ vai trò của phụ nữ, bao gồm quyền làm việc, giáo dục, cách ăn mặc... sẽ được quyết định bởi một hội đồng học giả Hồi giáo. Theo quy định năm 1996-2001 của Taliban, phụ nữ không được làm việc, các bé gái không được đến trường và phụ nữ phải mặc đồ trùm kín khi ra đường.

Thủ lĩnh tối cao Mullah Haibatullah Akhundzada. Ảnh: Reuters

Thủ lĩnh tối cao Mullah Haibatullah Akhundzada. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman hy vọng Taliban cho phép tất cả công dân Mỹ, quốc gia thứ ba và những người Afghanistan rời khỏi đất nước an toàn và không bị quấy rối nếu họ muốn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay 4.500 lính Mỹ ở Kabul không thể giúp đưa mọi người đến sân bay để di tản vì họ tập trung vào việc bảo vệ sân bay, đồng thời thừa nhận không đạt được mục tiêu sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (JCS), khẳng định: "Tình hình an ninh tại sân bay quốc tế Kabul đang ổn định và Taliban không can thiệp vào các hoạt động quân sự của Washington".

Nguồn: [Link nguồn]

Chân dung nhân vật quyền lực bậc nhất của Taliban

Thủ lĩnh chính trị cấp cao nhất của Taliban vừa có chuyến trở về đất nước trong chiến thắng, sau 20 năm đối đầu với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN